Hà Nội: Rác chất thành núi, chảy nước hôi thối dù dân không chặn xe rác

Sự kiện: Tin ngắn

Dân không chặn xe chở rác nhưng nhiều tuyến đường ở nội thành Hà Nội rác vẫn xếp hàng dài bên vệ đường, chảy nước bốc mùi hôi thối.

Rác thải ùn ứ nhiều trong nội thành Hà Nội ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

Rác thải ùn ứ nhiều trong nội thành Hà Nội ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

Mấy ngày gần đây, trên nhiều tuyền phố ở Hà Nội xảy ra tình trạng rác thải ùn ứ. Các xe rác chất cao như núi, xếp hàng dài bên vệ đường nhưng không được vận chuyển đi.

Đặc biệt, trong thời tiết nắng nóng, rác thải chảy nước, bốc mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi người đi đường. Thực trạng trên đã diễn ra nhiều ngày làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cũng như sức khỏe của người dân.

Ngày 17/6, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) xác nhận, có tình trạng rác thải trong nội thành Hà Nội ùn ứ. Tuy nhiên, lần này không phải do người dân chặn xe vào bãi rác mà do bãi rác Nam Sơn đang quá tải.

Nguyên nhân bãi rác Nam Sơn quá tải là do Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý nằm trong Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) chậm đi vào hoạt động theo kế hoạch.

Phối cảnh nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý. Ảnh Công ty Cổ phẩn năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội

Phối cảnh nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý. Ảnh Công ty Cổ phẩn năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội

Đại diện URENCO cho biết thêm, theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 30/4/2022 một lượng lớn rác thải phát sinh trên địa bàn TP sẽ được chuyển về Nhà máy Đốt rác phát điện Thiên Ý. Tuy nhiên, do nhà máy chậm tiến độ, chưa đi vào hoạt động nên lượng rác phát sinh lại phải chuyển về các bãi chôn lấp trong bãi rác Nam Sơn.

Trong khi đó, bãi rác Nam Sơn đã gần đầy, việc chuẩn bị hạ tầng các ô chôn lấp không được đảm bảo. Thêm vào đó, bãi chôn lấp cao, đường dốc, sân quay đầu hẹp… khiến thời gian xe rác ra vào bãi kéo dài, ảnh hưởng đến công tác vận chuyển rác thải từ khu vực nội thành lên bãi rác Nam Sơn.

“Hiện chúng tôi vẫn đang huy động tối đa các xe thu gom, chở rác, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo từ Sở Xây dựng để có hướng xử lý, triển khai tiếp theo”, đại diện URENCO chia sẻ.

Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý được xem là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam. Nhà máy nằm trong Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Sóc Sơn được UBND TP Hà Nội chấp thuận từ năm 2017. Dự án có mức đầu tư khoảng 7000 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phẩn năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội.

Nhà máy có công suất 4.000 tấn rác khô (tương đương gần 5.500 tấn rác ướt) mỗi ngày. Khi hoạt động, nhà máy dự kiến xử lý hơn 2/3 số rác của toàn TP Hà Nội.

Theo dự kiến, nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý hoàn thành vào tháng 8/2020, chính thức vận hành vào tháng 10/2020. Tuy nhiên, từ đó đến nay, nhà máy liên tục trễ hẹn, chậm tiến độ.

Nguồn: [Link nguồn]

Người dân liên tục chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, nguyên nhân vì đâu?

Người dân lại tiếp tục chặn xe vào bãi rác Nam Sơn khiến hàng ngàn tấn rác tại nội thành Hà Nội đang bị ùn ứ, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN