Hà Nội: Người chen người ở phố Hàng Mã chơi Trung thu sớm dịp cuối tuần

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Theo ghi nhận của PV, từ 19h tối 9/9 (tức ngày 14/8 âm lịch), rất đông người dân đổ về tuyến phố Hàng Mã để vui chơi, tận hưởng không khí trước ngày Trung thu.

Tối ngày 9/9 (tức 14/8 Âm Lịch), rất nhiều người dân đã đổ về phố Hàng Mã để thăm thú, chụp ảnh, mua sắm và dạo chơi nhập dịp Trung Thu.

Theo ghi nhận của PV, từ 19h tối 9/9 (tức ngày 14/8 âm lịch), rất đông người dân đổ về tuyến phố Hàng Mã để vui chơi, tận hưởng không khí trước ngày Trung thu.

Theo ghi nhận của PV, từ 19h tối 9/9 (tức ngày 14/8 âm lịch), rất đông người dân đổ về tuyến phố Hàng Mã để vui chơi, tận hưởng không khí trước ngày Trung thu.

Các mặt hàng đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ,…được bày bán ở phố Hàng Mã, tạo nên khung cảnh lung linh, rực rỡ sắc màu.

Các mặt hàng đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ,…được bày bán ở phố Hàng Mã, tạo nên khung cảnh lung linh, rực rỡ sắc màu.

Một tiểu thương tại phố Hàng Mã cho biết năm nay các mặt hàng chủ yếu là đồ chơi Trung thu truyền thống.

Một tiểu thương tại phố Hàng Mã cho biết năm nay các mặt hàng chủ yếu là đồ chơi Trung thu truyền thống.

Anh Nguyễn Duy Long (quận Tây Hồ, Hà Nội) tranh thủ đưa cả gia đình đi chơi Trung thu sớm. “Các con tôi rất háo hức vì 2 năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên gia đình không đi chơi, mua sắm đồ Trung thu. Tối nay tôi tranh thủ cùng gia đình lên Hàng Mã sớm để tránh đông đúc, chen lấn”, anh Long nói.

Anh Nguyễn Duy Long (quận Tây Hồ, Hà Nội) tranh thủ đưa cả gia đình đi chơi Trung thu sớm. “Các con tôi rất háo hức vì 2 năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên gia đình không đi chơi, mua sắm đồ Trung thu. Tối nay tôi tranh thủ cùng gia đình lên Hàng Mã sớm để tránh đông đúc, chen lấn”, anh Long nói.

Càng về tối, lượng người đổ về đây càng đông. Ở hai đầu tuyến phố Hàng Mã được rào chắn, chỉ dành cho người đi bộ.

Càng về tối, lượng người đổ về đây càng đông. Ở hai đầu tuyến phố Hàng Mã được rào chắn, chỉ dành cho người đi bộ.

Các em nhỏ thích thú khi được bố mẹ dẫn đi chơi Trung Thu.

Các em nhỏ thích thú khi được bố mẹ dẫn đi chơi Trung Thu.

Phố Hàng Mã nhộn nhịp, đông đúc trước ngày Trung thu.

Phố Hàng Mã nhộn nhịp, đông đúc trước ngày Trung thu.

Dịp Trung Thu năm nay rơi vào cuối tuần nên dự kiến phố Hàng Mã và các tụ điểm vui chơi khác tại Hà Nội sẽ “quá tải”, tái diễn tình trạng chen lấn, xô đẩy giống như mọi năm.

Dịp Trung Thu năm nay rơi vào cuối tuần nên dự kiến phố Hàng Mã và các tụ điểm vui chơi khác tại Hà Nội sẽ “quá tải”, tái diễn tình trạng chen lấn, xô đẩy giống như mọi năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Thời tiết dịp Trung thu thế nào?

Ngày rằm Trung thu, nhiều nơi trên cả nước ban ngày có nắng, nhưng chiều tối đến đêm có thể xuất hiện mưa dông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN