Hà Giang rét tê tái, người dân nổi lửa sưởi ấm cho gia súc

Sự kiện: Hà Giang

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng sớm nay (31/12), ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng sớm nay (31/12), ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái) với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng sớm nay (31/12), ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái) với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Tối qua, bộ phận không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng nâng mức cảnh báo khi đồng bằng có thể xuất hiện mức nhiệt 6 độ C, vùng núi 3 độ C. Trong ảnh: Người dân thôn Xín Cái xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ đi đường đều bịt kín đầu vì giá lạnh đã tràn về

Tối qua, bộ phận không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng nâng mức cảnh báo khi đồng bằng có thể xuất hiện mức nhiệt 6 độ C, vùng núi 3 độ C. Trong ảnh: Người dân thôn Xín Cái xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ đi đường đều bịt kín đầu vì giá lạnh đã tràn về

Nhiệt độ lúc 16h ngày 30/12 xuống đến 9 độ C

Nhiệt độ lúc 16h ngày 30/12 xuống đến 9 độ C

Đợt không khí lạnh này sẽ gây giảm nhiệt mạnh trên đất liền và gây ra đợt rét đậm, rét hại thứ 2 của mùa đông năm nay với nguy cơ cao sẽ xảy ra băng giá ở các vùng núi cao.

Đợt không khí lạnh này sẽ gây giảm nhiệt mạnh trên đất liền và gây ra đợt rét đậm, rét hại thứ 2 của mùa đông năm nay với nguy cơ cao sẽ xảy ra băng giá ở các vùng núi cao.

Gia đình chị Mai Thị Tuyết , thôn Xín Cái xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại để  bảo vệ đàn gia súc trong đợt rét này. 

Gia đình chị Mai Thị Tuyết , thôn Xín Cái xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại để  bảo vệ đàn gia súc trong đợt rét này. 

Hà Giang rét tê tái, người dân nổi lửa sưởi ấm cho gia súc - 6

Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ , Lê Thanh Chiến cho biết: Ngay từ đầu mùa Đông, cơ quan chức năng xã Nghĩa Thuận đã ban hành kế hoạch gửi các thôn, bản nhằm tuyên truyền cho bà con làm tốt công tác phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc; dự trữ thức ăn rơm, rạ và trồng cỏ để đảm bảo duy trì số lượng đàn gia súc trên địa bàn, cố gắng không để gia súc chết rét. Bên cạnh đó, tuyên truyền tới bà con chuẩn bị chuồng trại. Tuyên truyền với người dân cho gia súc ăn no để tăng sức đề kháng. Hiện nay, đa phần người dân trên địa bàn biết tự phòng, chống bảo vệ đàn gia súc của mình.

Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ , Lê Thanh Chiến cho biết: Ngay từ đầu mùa Đông, cơ quan chức năng xã Nghĩa Thuận đã ban hành kế hoạch gửi các thôn, bản nhằm tuyên truyền cho bà con làm tốt công tác phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc; dự trữ thức ăn rơm, rạ và trồng cỏ để đảm bảo duy trì số lượng đàn gia súc trên địa bàn, cố gắng không để gia súc chết rét. Bên cạnh đó, tuyên truyền tới bà con chuẩn bị chuồng trại. Tuyên truyền với người dân cho gia súc ăn no để tăng sức đề kháng. Hiện nay, đa phần người dân trên địa bàn biết tự phòng, chống bảo vệ đàn gia súc của mình.

Chị Sùng Thị Giàn căng bạt che cho đàn bò. Đây là tài sản duy nhất trong nhà chị 

Chị Sùng Thị Giàn căng bạt che cho đàn bò. Đây là tài sản duy nhất trong nhà chị 

Giáo viên và các em học sinh điểm trường mầm non Ngậm Cạch, xã Niêm Sơn, Mèo Vạc đốt củi sưởi ấm sau giờ tập thể dục.

Giáo viên và các em học sinh điểm trường mầm non Ngậm Cạch, xã Niêm Sơn, Mèo Vạc đốt củi sưởi ấm sau giờ tập thể dục.

Người dân đang đốt rơm dạ sưởi ấm cho trâu tại thôn Mỏ Phàng xã Thượng Phùng (1 trong 3 xã biên giới của huyện Mèo Vạc)

Người dân đang đốt rơm dạ sưởi ấm cho trâu tại thôn Mỏ Phàng xã Thượng Phùng (1 trong 3 xã biên giới của huyện Mèo Vạc)

Trước tình hình giá rét, tỉnh Hà Giang đã có công điện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho người và gia súc. Ngành y tế tỉnh Hà Giang chỉ đạo các bệnh viện tuyến huyện chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc men, bảo đảm khám, chưa bệnh kịp thời cho nhân dân.

Trước tình hình giá rét, tỉnh Hà Giang đã có công điện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho người và gia súc. Ngành y tế tỉnh Hà Giang chỉ đạo các bệnh viện tuyến huyện chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc men, bảo đảm khám, chưa bệnh kịp thời cho nhân dân.

Vào ban đêm, nhiệt độ tại Mèo Vạc đã xuống tới 2 độ C. Người dân đốt củi sưởi ấm tại nhà. Dự báo rét đậm, rét hại tại các huyện vùng cao Hà Giang vẫn còn kéo dài trong những ngày tới.

Vào ban đêm, nhiệt độ tại Mèo Vạc đã xuống tới 2 độ C. Người dân đốt củi sưởi ấm tại nhà. Dự báo rét đậm, rét hại tại các huyện vùng cao Hà Giang vẫn còn kéo dài trong những ngày tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Miền Bắc bước vào đợt rét cực mạnh: Những tỉnh nào là trọng tâm rét hại?

Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ 2 từ đầu mùa đông năm 2020 và được đánh giá là đợt rét mạnh nhất kể từ tháng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Ý ([Tên nguồn])
Hà Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN