Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Sự kiện: Thời sự

Bà Phan Thị Thắng - Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM đã được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: H.V

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: H.V

Chiều 12/7, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND TP.HCM đã giới thiệu và bầu bà Phan Thị Thắng - Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP thay bà Trương Thị Ánh nghỉ hưu từ 1/4.

Bà Phan Thị Thắng đã đắc cử với 92/97 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 89%.

Với kết quả này, hiện Thường trực HĐND TP.HCM có một chủ tịch và 2 phó chủ tịch.

Bà Phan Thị Thắng sinh ngày 5/5/1976, quê quán tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Hiện bà là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ủy viên UBND Thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Đại học Luật, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Bà Phan Thị Thắng (người bên trái ảnh). Ảnh: TL

Bà Phan Thị Thắng (người bên trái ảnh). Ảnh: TL

Quá trình công tác: Từ tháng 10/1997 đến tháng 12/2003, bà công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Chánh. Bà được cử đi học lớp cán bộ nguồn 1 của Thành ủy, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10/12/1999.

Từ tháng 12/2003 đến tháng 4/2009, bà công tác tại UBND phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, giữ các chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận, Chủ tịch UBND phường Bình trị Đông A (2003 - 2006); Bí thư Đảng ủy phường Bình trị Đông A, quận Bình Tân (2006 - 2008). Bà học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện chính trị hành chính quốc gia khu vực II (2008 - 2009).

Từ tháng 4/2009 đến tháng 5/2012, bà công tác tại Quận ủy Bình Tân, giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Bình Tân.

Từ tháng 5/2012 đến tháng 6/2013, bà công tác tại UBND quận Bình Tân, giữ chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân.

Từ tháng 7/2013 đến nay, bà công tác tại Sở Tài chính TP.HCM, giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Tài chính (2013 - 2015); Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ủy viên UBND Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Công bố quyết định nhân sự liên quan đến Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Văn ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN