Gà “trọc đầu” lại đổ bộ chợ Hà Vỹ?

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đề nghị làm rõ thông tin “Gà trọc Trung Quốc lại đổ bộ” chợ Hà Vỹ.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu làm rõ thông tin “Gà trọc Trung Quốc lại đổ bộ" được báo chí phản ánh. Nội dung thông tin phản ánh quanh việc xuất hiện gà thải loại nhập lậu tiêu thụ tại chợ Hà Vỹ (Thường Tín, Hà Nội).

Cụ thể, báo phản ánh về tình trạng “gà trọc đi xe du lịch”: “Khoảng 3h sáng (5/3), từ phía cổng chợ Hà Vỹ xuất hiện chiếc xe ô tô du lịch mang biển kiểm soát 30S-5983 nhãn hiệu Suzuki Supe Carry 7 chỗ (còn gọi là “su cóc”). Ngay khi cốp xe phía sau mở ra, cảnh tượng sửng sốt hiện ra, trong xe không phải người mà toàn là gà. Tiến gần hơn nữa, chúng tôi phát hiện số gà trên xe đều là gà trọc của Trung Quốc qua các đặc điểm không lẫn vào đâu được: Lông xác xơ, đầu, diều, cổ trụi trọc lóc...”.

"Ghi nhận của chúng tôi, số lượng gà trên chiếc “su cóc” khoảng trên dưới 1.000 con, tức khoảng 2 - 2,5 tấn gà hơi. Do bị đóng trong những thùng nhựa và bị nhồi nhét quá chặt nên số gà trọc bị chết khá nhiều, vứt la liệt cạnh ôtô mấy chục con."

Gà “trọc đầu” lại đổ bộ chợ Hà Vỹ? - 1

Cảnh bốc dỡ gà thải loại Trung Quốc tại chợ Hà Vĩ tháng 6/2012

Trước những thông tin trên, UBND TP Hà Nội giao UBND huyện Thường Tín chủ trì, phối hợp với lực lượng của các sở, ngành liên quan như: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an thành phố tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin báo nêu.

Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm minh việc vận chuyển, tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ Hà Vỹ và trên địa bàn huyện Thường Tín.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Thường Tín thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13 ngày 9/11/2012 và Quyết định số 5422 ngày 21/11/2012 của UBND TP về ngăn chặn, xử lý việc vận chuyển, tiêu thụ gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn chất lượng vệ sinh thực phẩm.

Rạng sáng nay (12/3), tại ngã tư Nam Hồng – cao tốc Thăng Long (huyện Đông Anh - Hà Nội) Đội cơ động liên ngành thành phố Hà Nội phối hợp với Công an Hà Nội phát hiện và bắt giữ xe ô tô chở gà không có nguồn gốc.

Chiếc xe mang biển kiểm soát 30X-3304 do Hoàng Gia Trang (sinh năm 1966, trú tại xóm Nhồi Trên, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh) điều kiển, chở 335 con gà thải loại (tương đương trên 500 kg) không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa qua kiểm dịch.

Lái xe khai nhận chở thuê cho chủ hàng là Nguyễn Văn Ngọc (trú tại thôn Cầu Cả, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh). Theo khai nhận của các đối tượng liên quan, số gà trên được mua tại Đại Lải, Vĩnh Phúc để đưa về chợ đầu mối Bắc Thăng Long tiêu thụ.

Đội cơ động liên ngành thành phố đã lập biên bản, xử phạt hành chính các đối tượng liên quan đồng thời phối hợp với Trạm thú y quận Đống Đa khử trùng, tiêu hủy số gà trên theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN