Gà lậu vẫn "nghênh ngang" về VN giữa dịch cúm

"Chợ Hà Vỹ (Hà Nội), đều đều mỗi ngày 5 – 6 tấn gà lậu vận chuyển bằng xe “Su cóc” chở về thôn, xóm rồi đưa vào chợ." - Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) nói.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng chiều 19/3, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện nay, tỉnh Khánh Hòa vẫn còn dịch cúm gia cầm. Toàn bộ số gia cầm mắc bệnh đã bị tiêu hủy, dịch đang được kiểm soát và chưa phát sinh ổ dịch mới.

Tuy nhiên, báo chí chiều qua (18/3) đưa tin, phát hiện ổ dịch cúm gia cầm ở Bình Định. Các mẫu dịch họng lấy từ đàn vịt 2.000 con 2 tháng tuổi của hộ ông Trần Chí Can (ở KV4, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định) đều có kết quả dương tính với vi-rút cúm A (H5N1).

Ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) nhận định, nguy cơ dịch phát sinh rất cao, đặc biệt là các địa bàn có ổ dịch cũ. Nguyên nhân do virus cúm vẫn lưu hành trên đàn thủy cầm; nhu cầu tiêu dùng cho các lễ hội cao trong khi việc vận chuyển gia súc, gia cầm nhập lậu vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Công Thương cho rằng, ở các tỉnh biên giới giáp Campuchia, khả năng lây nhiễm bệnh qua đường biên rất lớn. Tại Campuchia đã có 8 người tử vong vì nhiễm virus cúm H5N1. Do vậy, Bộ Công Thương sẽ nghiêm cấm việc buôn bán gia cầm qua biên giới Campuchia.

Gà lậu vẫn "nghênh ngang" về VN giữa dịch cúm - 1

Cảnh bốc dỡ gà thải loại Trung Quốc tại chợ Hà Vĩ tháng 6/2012

“Qua ý kiến của Bộ Công Thương, nhập lậu gia cầm giảm hơn. Nhưng thông tin hai tuần nay cho thấy, số gia cầm nhập lậu lại tăng lên đặc biệt là con giống”, ông Nguyễn Đức Trọng, Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) phát biểu.

Ông Trọng dẫn chứng, ở khu vực chợ giống Phú Xuyên (Hà Nội), tuần qua số gia cầm giống và trứng nhập về khá nhiều. Đồng thời, giá gia cầm tăng lên, họ sẵn sàng nhập gia cầm lậu về kiếm lời.

“Cách đây vài phút tôi nhận được tin tỉnh Cao Bằng, 6 chợ có số gà thịt và gà giống lậu khá nhiều, bán công khai. Họ thịt sẵn bên Trung Quốc, đưa xe khách giường nằm vận chuyển vào Việt Nam. Chợ Hà Vỹ, đều đều mỗi ngày 5 – 6 tấn vận chuyển bằng xe “Su cóc” (xe ô tô 7 chỗ), chở về thôn, xóm rồi đưa vào chợ”, ông Trọng cho hay.

Đồng tình ý kiến trên, ông Phạm Văn Đông, đề nghị Bộ Công Thương kiểm soát các tuyến Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng ngăn chặn vận chuyển gia cầm tươi.

Cũng tại cuộc họp, đại diện Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) băn khoăn, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin một số tỉnh xuất hiện cúm gia cầm. Tuy nhiên, trên trang web Cục Thú y không có. Ví dụ ở Quảng Nam, báo chí đưa dịch cúm gia cầm, không thấy thông tin trang web của cục thú y. Cục Thú y cho rằng, ổ dịch đó chỉ bị trong một hai hộ, dập tắt ngay nên không thông báo. Do vậy, Cục Y tế dự phòng băn khoăn trong việc chỉ đạo địa phương giám sát trên người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN