Dùng xe cẩu nâng xe đầu kéo, đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài

Sự kiện: An toàn giao thông

Va chạm với xe đầu kéo ở khu vực ngã tư An Sương, hai người đi xe máy bị cuốn vào gầm, bất động.

Dùng xe cẩu nâng xe đầu kéo, đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài - 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy tử vong

Gần 19h đêm 8/4, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo phụ nữ (cả hai khoảng 65 tuổi) lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ Thủ Đức về Bình Tân. Khi vừa qua ngã tư An Sương (đoạn giáp huyện Hóc Môn, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo.

Cú va chạm khiến hai nạn nhân cùng xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Cảnh sát phải điều xe cứu hộ đến hiện trường nâng xe đầu kéo lên mới đưa được thi thể hai nạn nhân ra ngoài.

Đến 21h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được công an giải quyết.

Người dân địa phương cho biết, ngã tư An Sương còn được gọi là ngã tư “tử thần” vì tai nạn chết người liên tục xảy ra.

Dùng xe cẩu nâng xe đầu kéo, đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài - 2

Dùng xe cẩu nâng xe đầu kéo, đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài - 3

Công an khám nghiệm hiện trường

Dùng xe cẩu nâng xe đầu kéo, đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài - 4

Vụ tai nạn khiến nhiều người dân địa phương bàng hoàng.

Ô tô khách va chạm với xe đầu kéo, nhiều người gào khóc, cầu cứu

Hàng chục người trên xe khách giường nằm gào khóc, cầu cứu khi phương tiện này xảy ra va chạm với xe đầu kéo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN