Dòng phương tiện “chôn chân” cả ngày ở cửa ngõ Sài Gòn giữa trời nắng như đổ lửa

Sự kiện: Tin nóng

Trong khi nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C thì dòng người và xe phải “giậm chân tại chỗ” trên Xa lộ Hà Nội.

Dòng phương tiện “chôn chân” cả ngày ở cửa ngõ Sài Gòn giữa trời nắng như đổ lửa - 1

Dòng xe kẹt cứng trên Xa lộ Hà Nội với nhiều container.

Từ sáng sớm 25/4, Xa lộ Hà Nội đoạn giao với đường vào cụm cảng Trường Thọ (quận Thủ Đức)  đã xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng ở cả hai chiều. Hướng vào trung tâm thành phố kẹt xe kéo dài hơn 3km. Ở hướng ngược lại dòng phương tiện cũng “chôn chân” tại chỗ. Tới 15h chiều cùng ngày, khi nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới hơn 40 độ C, tình trạng kẹt xe trên Xa lộ Hà Nội vẫn chưa chấm dứt.

Theo ghi nhận của PV, trong dòng xe kẹt cứng trên Xa lộ Hà Nội có không ít container. Đó là những chiếc xe vào ra cảng Phước Long để chở hàng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nhân dịp 30/4 - 1/5. Sự việc còn khiến nhiều người trễ học, trễ làm.

Dòng phương tiện “chôn chân” cả ngày ở cửa ngõ Sài Gòn giữa trời nắng như đổ lửa - 2

Container, ô tô, xe máy đều “giậm chân tại chỗ” khi đi qua Xa lộ Hà Nội đoạn trước cảng Phước Long.

“Sáng mới 6h10 vừa quẹo khỏi ngã 4 Thủ đức hướng về cầu Sài Gòn là bị kẹt cứng. Sợ trễ giờ nên vào đường Nguyễn Văn Bá chạy, cũng bị dính. Đến gần 7h mới tới được cầu Rạch Chiếc. Thở phào!”, chị Thương (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) than thở.

“Mới sáng sớm 7h30 kẹt xe ở ngã tư Thủ Đức. Ngồi trên xe buýt tới 8h hơn mới xuống trạm được, rồi ngồi che dù ở trạm hơn nửa tiếng mới đón được xe số 10. Hơn 9h vẫn kẹt ở ngã tư MK. Kết quả là bị trễ học. Chiều trên đường về có bớt kẹt xe hơn nhưng xe buýt cũng chỉ nhích từng chút một”, Bảo Nhi (sinh viên cao đẳng, ngụ quận Thủ Đức) chia sẻ.

Theo một số người dân sống ở khu vực này, nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do lượng xe container nối đuôi nhau vào cảng Phước Long để kịp lấy hàng giao trước kỳ nghỉ lễ, tăng đột biến. Do đó, nhiều người dự báo tình trạng này sẽ tiếp diễn vào sáng mai (ngày 26/4) - ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày.

Đến cuối giờ chiều 24/4, giao thông qua khu vực nói trên vẫn còn rất khó khăn.

Dòng phương tiện “chôn chân” cả ngày ở cửa ngõ Sài Gòn giữa trời nắng như đổ lửa - 3

Có người phải xuống xe đi bộ.

Dòng phương tiện “chôn chân” cả ngày ở cửa ngõ Sài Gòn giữa trời nắng như đổ lửa - 4

Theo người dân ở khu vực này, nguyên nhân gây ra kẹt xe là do lượng xe container vào ra cảng Phước Long tăng đột biến.

Nắng nóng “chưa từng có” tại Việt Nam lên báo Mỹ, chuyên gia khí tượng nói gì?

Một trang báo Mỹ đã đưa tin nắng nóng gay gắt cùng nhiệt độ kỷ lục tại Việt Nam trong tháng 4 là chưa từng ghi nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm - Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN