Dòng người tấp nập đổ về Văn Miếu ngày mùng 3 Tết thầy

Ngày mùng 3 Tết, theo quan niệm của dân gian là Tết thầy, chính vì vậy trong ngày hôm nay hàng ngàn người dân Thủ đô đã đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, dâng hương lên các bậc thánh hiền để cầu may về đường học hành, thi cử.

Dòng người tấp nập đổ về Văn Miếu ngày mùng 3 Tết thầy - 1

Theo quan niệm dân gian, mùng 3 là ngày Tết thầy nhằm nhắc nhở con cháu, học trò đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của người Việt Nam.

Dòng người tấp nập đổ về Văn Miếu ngày mùng 3 Tết thầy - 2

Chính vì vậy trong ngày hôm nay 30/1 (tức mùng 3 Tết), hàng chục ngàn người dân Thủ đô đã đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Trường đại học đầu tiên của Việt Nam) dâng hương lên các bậc Thánh hiền để cầu may về đường học hành, thi cử.

Dòng người tấp nập đổ về Văn Miếu ngày mùng 3 Tết thầy - 3

Các phụ huynh đưa con em đến một trong những trường học lâu đời nhất tại Việt Nam để mong học hành tiến bộ trong năm mới.

Dòng người tấp nập đổ về Văn Miếu ngày mùng 3 Tết thầy - 4

Tục xin chữ đầu năm đã có từ lâu và ngày một thịnh hành, là một nét đẹp văn hóa của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về.

Dòng người tấp nập đổ về Văn Miếu ngày mùng 3 Tết thầy - 5

Hàng dài người xếp hàng xin chữ nhằm cầu một năm học hành, thi cử được thuận buồm xuôi gió.

Dòng người tấp nập đổ về Văn Miếu ngày mùng 3 Tết thầy - 6

Mỗi tờ giấy có giá 100.000 đồng. Chữ sau khi được các ông đồ viết sẽ được phơi trong khoảng 30 phút.

Dòng người tấp nập đổ về Văn Miếu ngày mùng 3 Tết thầy - 7

“Với mong muốn đạt điểm cao, đỗ đạt trong kỳ thi đại học sắp tới, năm nay em cùng gia đình đến Văn Miếu thắp hương các bậc Thánh hiền để tỏ lòng thành kính và xin chữ đầu năm trong ngày Tết thầy đầu năm mới.” - Em Bạch Ngọc Hiếu (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Dòng người tấp nập đổ về Văn Miếu ngày mùng 3 Tết thầy - 8

Trong nhà bái đường, tiền lẻ được nhiều người đi lễ rải khắp các ban thờ từ trong ra ngoài.

Dòng người tấp nập đổ về Văn Miếu ngày mùng 3 Tết thầy - 9

Nhiều người cố tình trèo rào để sờ đầu rùa bất chấp rào chắn hay lời nhắc nhở của các nhân viên bảo vệ

Dòng người tấp nập đổ về Văn Miếu ngày mùng 3 Tết thầy - 10

Trong những ngày Tết, các hoạt động văn hóa như dâng hương, chơi cờ tướng, viết chữ... được tổ chức tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám thu hút sự quan tâm của rất đông du khách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN