Diễn biến mới nhất của bão Jelawat đang hoạt động gần Biển Đông

Sự kiện: Tin bão

Bão Jelawat hình thành ở ngoài khơi Philippines và đang đổ bộ vào quốc gia này, sau đó hướng vào Biển Đông.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Jelawat. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Jelawat. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (17/12), ở miền Nam Philippines xuất hiện một cơn bão có tên Jelawat. Tuy nhiên, đây là cơn bão có cường độ yếu, chỉ mạnh cấp 8.

Đến sáng nay (18/12), bão Jelawat đã đổ bộ vào đất liền Philippines và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, vận tốc khoảng 20km/h.

Đến 7h sáng ngày 19/12, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông Nam đảo Pa-la-oan (Philiippines). Sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Trong 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc 20-25km/h và đi vào Biển Đông.

Đến 7h sáng ngày 20/12, áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông từ đêm 18/12 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông sóng biển cao 2,0-4,0m.

Nguồn: [Link nguồn]

Thời tiết đầu tuần: Miền Bắc trời rét đậm, miền Trung có mưa rải rác

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong khi đó, ở Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN