Dịch virus Corona: Số người khỏi bệnh hoàn toàn gấp gần 2 lần số người tử vong

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Tại Việt Nam, đã phát hiện 10 ca nhiễm, có 3 ca khỏi bệnh và hiện tại chưa ghi nhận ca mắc mới.

Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã lập hệ thống cách ly 3 vòng

Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã lập hệ thống cách ly 3 vòng

Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông-Thi đua- Khen thưởng, Bộ Y tế cho biết, tính đến 7 giờ 30, ngày 6/2/2020, tổng số ca mắc virus Corona chủng mới (nCoV) là 28.276, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 28.018, có 565 người tử vong, 1.172 đã được chữa khỏi.

Tại Việt Nam, đã phát hiện 10 ca nhiễm, có 3 ca khỏi bệnh, ra viện, tổng số ca nghi ngờ 409, trong đó 347 trường hợp đã loại trừ còn 52 ca tiếp xúc gần, sốt đang được cách ly, có 349 người đang theo dõi và không ghi nhận ca mắc mới.

Trước đó, ngày 5/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết số người được chữa khỏi hoàn toàn bệnh viêm phổi do Coronavirus gây ra nhiều gấp đôi số người chết. Tỷ lệ tử vong do Coronavirus ở Trung Quốc ở ngưỡng 2,1%.

Mặc dù số ca nhiễm virus vẫn đang tăng, song một số chuyên gia y tế tỏ ra lạc quan khi số ca khỏi bệnh mỗi ngày tiếp tục tăng. Họ coi đó là bằng chứng cho thấy cách điều trị hiện thời có tác dụng và virus Corona có tỷ lệ tử vong thấp hơn so với SARS.

BS Lê Tuấn Thành, BV Bạch Mai phân tích, Việt Nam nằm sát tâm dịch nhưng đến giờ có thể nói đang khống chế rất tốt. Hệ thống phòng thủ 3 lớp rõ ràng với các biện pháp bảo vệ cộng đồng, 349 trường hợp khỏe mạnh bình thường nhưng vẫn cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm nCoV, 57 trường hợp khác được cách ly theo dõi chặt, và chỉ có 10 trường hợp đã xác định nhiễm bệnh.

Việt Nam vẫn chưa thể chủ quan và phải giữ tinh thần thận trọng trong thời gian tới, đặc biệt theo dõi sát diễn biến tại tâm dịch. Tuy nhiên, cùng với sự chủ động kiểm soát tình hình trong nước, những tín hiệu tốt hơn từ Quốc tế cũng trấn an được nhiều phần.

Chẳng hạn: Các tín hiệu khả quan từ việc phối hợp sử dụng thuốc ức chế virus chủng Corona nói chung như Remdesivir, hay Kaletra (thuốc kháng virus sử dụng cho bệnh nhân nhiễm HIV), có thể kết hợp thêm Interferon (thuốc tăng cường hệ miễn dịch). Việc điều trị tăng cường đào thải virus cũng rất quan trọng.

Tốc độ nhiễm và tốc độ tử vong cũng bắt đầu chậm lại, thể hiện ở tỷ suất mới mắc và tỷ suất tử vong có chiều hướng đi xuống. Đặc biệt có sự khác biệt rõ rệt giữa tỷ lệ tử vong tại tâm dịch và ngoài tâm dịch.

Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, khẳng định cách ly là biện pháp hiệu quả hiện nay. Theo đó, Việt Nam đã lập hệ thống cách ly 3 vòng. Trước hết, bệnh nhân và người nghi nhiễm được cách ly tại cơ sở y tế. Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đi từ Hồ Bắc hoặc đi qua Hồ Bắc (Trung Quốc) về Việt Nam được cách ly tại các cơ sở tập trung do quân đội chuẩn bị. Ngoài ra, những người đi từ 31 tỉnh của Trung Quốc về Việt Nam cũng được cách ly.

"Năm 2003, khi xảy ra dịch SARS, Việt Nam đã thực hiện biện pháp cách ly, nay chúng ta làm sớm hơn. Vì vậy tôi kỳ vọng rằng với sự kiên quyết cách ly tại gia đình và cộng đồng, chúng ta sẽ kiểm soát được dịch bệnh", Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch virus Corona: Số người chết tăng lên 565

Theo Bộ Y tế, đến sáng 6/2/2020, dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona khiến gần 28.276 người mắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN