Dịch Covid-19 tối 24/4: Bệnh nhân 137 tái dương tính với virus SARS-CoV-2

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Ngày 22/4, sau 6 lần xét nghiệm âm tính, bệnh nhân 137 được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 7, đồng thời được cho xuất viện bệnh viện về nhà. Nhưng sau đó kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy, bệnh nhân dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Ngày 24/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân 137 là nam giới (quê Nghệ An), về từ Đức được công  bố khỏi bệnh hôm 7/4, tiếp tục ở lại bệnh viện cách ly 14 ngày theo quy định.

Đến ngày 22/4, sau 6 lần xét nghiệm âm tính, anh được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 7, đồng thời được cho xuất viện bệnh viện về nhà tại Nghệ An. Tuy nhiên, sau đó kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy, bệnh nhân dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông báo với Sở Y tế Nghệ An kết quả tái dương tính, đồng thời ngay trong đêm đưa bệnh nhân trở lại Hà Nội điều trị. 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An phối hợp y tế địa phương nơi bệnh nhân cư trú phun thuốc khử trùng nhà và khu vực, điều tra dịch tễ, giám sát y tế người tiếp xúc gần.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết về chuyên môn, có thể người đó chưa khỏi bệnh hoàn toàn; hoặc đã khỏi bệnh nhưng đang trong quá trình đào thải xác virus; còn trường hợp người lành mang bệnh (chúng ta có 1 trường hợp ở dạng này) xảy ra khi cơ thể người mang virus chưa sản xuất đủ kháng thể để tiêu diệt virus… Bộ Y tế đang giao cho 2 cơ quan nghiên cứu sâu các trường hợp này.

+ Tính đến 19h30 tối 24/4, Việt Nam ghi nhận 270 ca nhiễm Covid-19, tức tăng 2 ca so với 24h trước. Cả 2 trường hợp mắc mới đều là du học sinh (quê Bắc Giang) từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 22/4 trên chuyến bay VN311.

Ngay sau nhập cảnh tại Sân bay Vân Đồn, 2 người này được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình. Hiện cả 2 bệnh nhân đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội).

Cùng ngày, Bộ Y tế công bố thêm 1 trường hợp bệnh nhân được chữa khỏi bệnh tại BV Phổi tỉnh Đồng Nai, đó là bệnh nhân 247 (nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Như vậy, Việt Nam đã chữa khỏi bệnh cho 225 người.

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo, đã 16 ngày không phát hiện thêm ca nhiễm mới. Hiện TP vẫn dừng lại ở con số 54 ca nhiễm, trong đó 53 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện.

Trường hợp duy nhất còn đang điều trị là bệnh nhân 91 (quốc tịch Anh, phi công Vietnam Airlines). Bệnh nhận được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM trong tình trạng ổn định, không sốt, mạch huyết áp bình thường, nhưng còn tiếp tục thở máy. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm PCR ngày 23/4 đã âm tính với virus SARS-CoV-2.

+ Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, vào ngày 27/4, TP sẽ đón 300 người từ Mỹ về. Vì vậy, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở ngành liên quan cần chuẩn bị phương án cách ly cụ thể.

+ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay, virus SARS-CoV-2 rất “biến ảo”. Nhiều người nhiễm không có triệu chứng. Nhiều người có thời gian ủ bệnh rất lâu. Không ít người đã xét nghiệm âm tính rồi lại dương tính nhiều lần. Các chuyên gia đều cho rằng tất cả mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam, đều có rủi ro người mang mầm bệnh trong cộng đồng.

Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương có những hướng dẫn hết sức chi tiết với từng lĩnh vực quản lý như giao thông, đi lại, sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đi học trở lại tới đây… sao cho an toàn.

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã mua và áp dụng thành công kỹ thuật RT – PCR (sinh học phân tử) để xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, hiện phía tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa thanh quyết toán tiền mua máy xét nghiệm. Song thông tin ban đầu của nhà cung cấp thiết bị đưa ra, giá của bộ thiết bị này đều thấp hơn khoảng trên/dưới 2 tỷ đồng so với mức giá 7 tỷ đồng mà CDC Hà Nội đã mua sắm.

Còn Sở Y tế Hải Phòng đã báo cáo Bộ Y tế rằng, Hải Phòng chưa thực hiện mua sắm hệ thống máy Real- time PCR tự động phục vụ công tác xét nghiệm.

+ Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo về việc đón, thực hiện cách ly y tế đối với 358 chuyên gia Trung Quốc của Goertek và công ty đối tác tại Việt Nam sang làm việc tại Công ty TNHH Goertek Vina theo đúng quy định của Chính phủ.

+ Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/4 đề xuất tiêm chất khử trùng vào cơ thể bệnh nhân nhiễm Covid-19 như một biện pháp tiềm năng để chữa bệnh. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết cách làm này rất nguy hiểm.

+ Hãng Reuters hôm 23/4 đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo rằng, Mỹ có thể sẽ không bao giờ khôi phục tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và thậm chí còn đang ấp ủ thành lập một tổ chức mới để thay thế.

Chia sẻ trên Fox News vào tối muộn hôm 22/4, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, cần phải "thay đổi cấu trúc của WHO" để sửa chữa thiếu sót của tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc này.

+ William Bryan, cố vấn khoa học và công nghệ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, một thí nghiêm thực hiện tại Trung tâm phân tích và đối phó sinh học quốc gia ở Maryland cho thấy, số lượng virus SARS-CoV-2 có thể giảm một nửa trong 18 giờ với điều kiện nhiệt độ từ 21-24 độ C và độ ẩm 20% trên các bề mặt như tay nắm cửa và thép không rỉ. Cùng điều kiện này, số lượng virus trong không khí sẽ giảm một nửa trong 1 giờ.

Trong điều kiện độ ẩm 80% và có ánh nắng, số lượng virus giảm một nửa trong chưa đầy 2 phút.

Bryan kết luận rằng, điều kiện khí hậu giống mùa hè “có thể là cơ sở làm giảm sự lây truyền của virus”. Tuy nhiên, ông thừa nhận điều này không có nghĩa là virus sẽ biến mất hoàn toàn và do đó cần có các biện pháp phòng dịch phù hợp.

+ Theo New York Post, các nhà khoa học tại Sinovac Biotech, công ty tư nhân có trụ sở tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã tiêm hai loại vaccine thử nghiệm cho 8 con khỉ. 3 tuần sau, những con khỉ này được cho tiếp xúc với virus SARS Cov-2.

Toàn bộ 8 con khỉ đều khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu bị ốm, theo nghiên cứu mới công bố trên trang bioRxiv. Ngược lại, 4 con khỉ khác được cho nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không dùng vaccine đều có dấu hiệu viêm phổi và tổn thương trên cơ thể.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Quảng Nam mua hệ thống xét nghiệm Realtime PCR giá 7,2 tỉ

Tỉnh Quảng Nam mua hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động theo hình thức chỉ định thầu với giá 7,2 tỉ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN