Dịch Covid-19 sáng 19/4: Lý do kỷ luật khiển trách Phó GĐ bệnh viện rước dâu cho con giữa lúc dịch phức tạp

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sở Y tế Hà Tĩnh đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Anh Hùng - Phó GĐ Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Sáng 19/4, ông Lê Ngọc Châu – GĐ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, sau khi xem xét các báo cáo, sở đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Anh Hùng, Phó GĐ Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê liên quan đến việc tổ chức làm lễ gia tiên có đoàn xe nối nhau rước dâu hôm 31/3 (thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp) gây xôn xao.

“Qua xác minh không có cơ sở khẳng định có việc tụ tập tại nhà. Phía sở đã kỷ luật khiển trách vì gia đình ông Hùng tổ chức lễ gia tiên, có đoàn xe nối đuôi nhau giữa mùa dịch Covid-19 khiến dư luận bất bình”, ông Châu nói.

Cũng theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh, việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đã được sở thực hiện đúng quy trình trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng từ báo cáo xác minh vụ việc của các cơ quan chức năng, phía bệnh viện và bác sĩ Hùng. 

+ Tính đến 9h30 sáng 19/4, Việt Nam ghi nhận 268 ca nhiễm Covid-19. Như vậy, sau 72h, chưa có ca nhiễm mới nào. Trong đó, 201 người đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong số 67 ca đang điều trị, có 14 ca cho kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính, 6 ca 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

+ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ, tỉnh Quảng Nam đã xử lý vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đối với 136 tổ chức, cá nhân. Tổng số tiền phạt hơn 385,7 triệu đồng.

+ Quận đoàn Ngô Quyền (Hải Phòng) đã xây dựng một cây "ATM" cung cấp 5 tấn gạo mỗi ngày để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19. Cây “ATM gạo” đầu tiên tại Hải Phòng đặt tại trước tòa nhà CPN (đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền).

+ Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/4 chỉ trích giới truyền thông khiến các số liệu chính thức về Covid-19 ở Mỹ trông “thật tệ”, thay vì chất vấn Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo hàng ngày tại Nhà Trắng, ông Trump nói: “Trung Quốc mới xếp hàng đầu. Trung Quốc hơn chúng ta về số ca tử vong”.

Tại Mỹ, tỉ lệ người chết vì Covid-19 trên 100.000 dân là 11.24, trong khi Trung Quốc chỉ là 0.33. “Ai tin vào những con số này?”, ông Trump chỉ vào cột số liệu Trung Quốc nói.

Bác sĩ Deborah Birx, thành viên nhóm chống dịch Covid-19 của Nhà Trắng cho hay, Trung Quốc không thể chống dịch tốt hơn các nước có hệ thống y tế tiên tiến như Anh, Pháp, Bỉ, Italia hay Tây Ban Nha.

Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ cũng cho rằng, Trung Quốc chưa công bố toàn bộ số liệu về dịch Covid-19. Theo ông, Trung Quốc với 1,3 tỷ dân chỉ ghi nhận 4.632 ca tử vong vì Covid-19 là con số rất thấp, rất ngạc nhiên.

+ Brittany Jencik – một bà mẹ sống tại New York (Mỹ) nhiễm Covid-19 nhưng không biểu hiện triệu chứng đã lây virus cho 17 người trong tổng số 18 người con của mình, tờ Daily Mail đưa tin.

+ Bộ trưởng Y tế Chile – ông Jaime Manalich cho biết, Chính phủ sẽ bắt đầu phát thẻ miễn dịch Covid-19 cho người dân bắt đầu từ ngày 20/4. Thẻ này sẽ được cấp dựa trên những tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt chứng minh những công dân nào không còn khả năng bị nhiễm và lây lan Covid-19 và có thể trở lại cuộc sống bình thường cũng như làm việc.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy bệnh nhân đã hồi phục sau khi nhiễm Coivd-19 sẽ trở nên miễn nhiễm và không thể lây lan virus.

+ Mặc dù Covid-19 là một bệnh về đường hô hấp, tuy nhiên mới đây, những bác sĩ tại các điểm nóng về dịch bệnh trên toàn thế giới đã bất ngờ lên tiếng cảnh báo về một trong những nguyên nhân có thể khiến bệnh nhân nhiễm Covid-19 tử vong, đó là chứng đông máu.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Yêu cầu không mời người tỉnh ngoài tới Thanh Hóa để phòng chống dịch Covid-19

Cho rằng người tỉnh ngoài (đặc biệt là các tỉnh có dịch Covid-19) có xu hướng gia tăng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN