Dịch Covid-19 ngày 23/3: 52/59 người tiếp xúc gần với ca bệnh số 73 đã âm tính với SARS-CoV-2

Sự kiện: Tin tức COVID-19

52 mẫu xét nghiệm trong tổng số 59 người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hải Dương (bệnh nhân số 73) đã có kết quả âm tính.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.


+ Tính đến 9h30 sáng 23/3, Việt Nam ghi nhận 113 ca nhiễm Covid-19, trong đó 17 người đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong. Đáng chú ý, ngày 22/3, số ca nhiễm tăng thêm 19 người – đây là mức tăng kỷ lục trong ngày tại Việt Nam từ đầu mùa dịch.

+ 4/19 ca nhiễm Covid-19 ngày 22/3 đang cách ly và điều trị tại BV đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp). UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Sở Y tế khẩn cấp thành lập Nhóm Kỹ thuật hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tổ chức cách ly y tế các trường hợp theo đúng quy trình; tổ chức phun xịt, khử trùng; đồng thời tiếp tục sàng lọc các trường hợp tiếp xúc gần và truyền thông tránh hoang mang, lo sợ thái quá.

Tỉnh Đồng Tháp quyết định chuyển Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp từ khu vực cách ly tập trung thành bệnh viện dã chiến quy mô 150 giường. Ngoài ra, tỉnh cũng lập thêm khu cách ly tập trung ký túc xá tập trung ở phường 6, TP Cao Lãnh sẵn sàng phục vụ khi có nhu cầu.

+ 52 mẫu xét nghiệm trong tổng số 59 người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hải Dương (bệnh nhân số 73) đã có kết quả âm tính. Cơ quan chức năng tiếp tục lấy thêm 6 mẫu của người F1, gồm 4 mẫu của bố, mẹ, 2 em bệnh nhân  (lấy lần 2), 1 người dân thôn Tiêu Sơn và 1 nhân viên Trạm Y tế xã Thanh Giang tiếp xúc gần với bệnh nhân để gửi xét nghiệm.

+ BV Cần Giờ, TP HCM đang lắp đặt 20 phòng cách ly áp lực âm, trong đó, 4 phòng đầu tiên sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 23/3. Đặc biệt, Sở Y tế sẽ chuyển giao 2 robot khử khuẩn phòng cách ly cho bệnh viện sau khi nghiệm thu sản phẩm tại bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi (dự kiến vào ngày 26/3).

+ TP HCM đang tổ chức rà soát người từ Mỹ trở về trước 0 giờ ngày 18/3 để cách ly tập trung nhằm hạn chế nguy cơ lây lan Covid-19.

+ UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản về việc tạm ngưng tiếp nhận khách du lịch đến Côn Đảo, bắt đầu từ ngày mai (24-3) cho đến khi có thông báo mới.

+ Chính phủ Đức đã cấm người dân tụ tập quá hai người, trừ khi cùng là người trong gia đình. Lệnh cấm có hiệu lực tới ngày 19/4 và những người vi phạm sẽ bị phạt tới 25.000 euro. Các loại hình dịch vụ như làm tóc, xăm mình, massage sẽ bị tạm thời đóng cửa. Các cửa hàng được khuyến khích cho khách hàng mua đồ ăn đem về trong khi cửa hàng tạp hóa và cửa hàng thuốc sẽ vẫn mở cửa.

+ Mỹ đang trở thành quốc gia đứng thứ 3 thế giới về số người nhiễm Covid-19 (sau Trung Quốc, Italia). Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn đề nghị tuyên bố tình trạng thảm họa ở 2 bang: New York và Washington, đang cân nhắc  bang California. Bên cạnh đó, chính quyền liên bang cũng kích hoạt lực lượng Vệ binh Quốc gia ở 3 bang New York, California và Washington.

+ Nữ giáo sư bác sĩ người Nga - Irina Sannikova, đang bị điều tra hình sự vì trốn khai báo y tế. Bà Sannikova bị nhiễm Covid-19 nhưng không tự cách ly và đã lây cho ít nhất 11 người, khiến 1.200 có nguy cơ nhiễm virus.

+ Ông Giuseppe Remuzzi, giám đốc Viện nghiên cứu dược phẩm Mario Negri tại Milan, cung cấp thông tin, một loại bệnh viêm phổi lạ đã được phát hiện ở miền Bắc Italia trước cả khi Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không đề cập bệnh viêm phổi này có phải là do virus Corona chủng mới gây ra hay không.

+ Hiệp hội Khoa tai mũi họng Anh (ENT UK) mới đây cho biết, nhiều bệnh nhân không biểu hiện triệu chứng sốt và ho sau khi nhiễm Covid-19, thay vào đó, họ có thể biểu hiện một số triệu chứng khác liên quan đến khứu giác và vị giác.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Đồng Tháp họp khẩn khi phát hiện 4 ca mắc Covid-19 về từ Anh

Trước tình hình nguy cấp về 4 trường hợp dương tính với dịch Covid-19, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã có cuộc họp khẩn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN