Đi vào đường ngập đã rào cấm, nam thanh niên bị lũ cuốn tử vong

Cố tình đi vào tuyến đường Cửa Lác đã cấm lưu thông, anh T. bị lũ cuốn trôi, đến hơn 10h hôm sau người dân mới tìm thấy thi thể.

Ngày 4/4, Thông tin từ Văn phòng UBND huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan chức năng vừa tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn do đi qua vùng nước sâu trong đêm tối.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Trần Viết T., sinh năm 2.000, trú tại thôn Lai Hà, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền. Trước đó, khoảng 17h ngày 2/4, anh T. đi từ nhà qua xã Điền Hòa, huyện Phong Điền bằng tuyến đường Cửa Lác. Đây là tuyến đường bị ngập sâu, chính quyền địa phương đã rào chắn và thông báo cấm người và phương tiện đi qua. Tuy nhiên, trong đêm tối anh T. vẫn dắt xe đi qua.

Rất nhiều tuyến giao thông nội đồng không chỉ ngập mà còn hư hỏng, chính quyền cấm lưu thông nhưng nhiều người dân vẫn vi phạm dẫn đến tai nạn thương tâm

Rất nhiều tuyến giao thông nội đồng không chỉ ngập mà còn hư hỏng, chính quyền cấm lưu thông nhưng nhiều người dân vẫn vi phạm dẫn đến tai nạn thương tâm

Sáng 4/4, nhận được tin trình báo của gia đình, UBND xã Quảng Thái đã huy động người dân cùng phương tiện tìm kiếm. Đến 9h lực lượng chức năng phát hiện xe máy của anh T. cách đập cửa Lác khoảng 7m về phía hạ lưu. Đến 10h cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách đập khoảng 25m về phía hạ lưu.

Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, đồng thời thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia quyến.

Đợt mưa lũ trái mùa vừa qua tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gây thiệt hại nặng, làm 2 người thiệt mạng, ngập lụt tại các địa phương vùng trũng huyện Phong Điền, Quảng Điền, hàng chục ngàn hecta lúa và hoa màu bị ngập úng và thiệt hại. 2 nạn nhân thuộc 2 huyện khác nhau, nhưng 2 xã giáp ranh 2 huyện, tâm điểm của lũ, nên 2 vị trí xảy ra lũ cuốn trôi chỉ cách nhau khoảng 3km.

Trước đó Báo Giao thông đã đưa tin, vào 8h30, ngày 3/4. Chị Lê Thị Phượng, sinh năm 1986, trú tại Xóm Đồng, thôn Nhất Phong, xã Phong Chương điều khiển xe máy BKS 75C1 - 112.97 chở chị Nguyễn Thị Lài, sinh năm 1990, em dâu của chồng từ nhà đi chợ Điền Lộc.

Chị Phượng đi đường tắt theo đường đê nội đồng, (đây là đường đê bảo vệ lúa khỏi bị ngập nước từ kênh Hói Tôm chảy vào đang bị ngập lụt). Khi đi đến đoạn đồng ruộng Ô Đồng Có, đã bị ngã xuống nước làm chị Phượng chết đuối. Còn chị Nguyễn Thị Lài được cứu sống.

Nguồn: [Link nguồn]

Cầu tạm sập, thanh niên đi xe máy bị nước lũ cuốn trôi

Trong lúc đi qua cầu gỗ ở xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, Yên Bái, anh Q. bị nước lũ cuốn trôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Tư ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN