Đi câu cá, bé trai 11 tuổi bị cá sấu nuốt chửng

Một bé trai đã bị cá sấu nuốt chửng khi cậu bé đi câu cá cùng bố mẹ ở Papua New Guinea.

Bé trai Melas Mero, 11 tuổi đã bị một con cá sấu dài 3,6 m tấn công trong chuyến dã ngoại cùng gia đình tại khu vực sông Siloura thuộc tỉnh Gulf, Papua New Guinea. Trong khi Melas đang câu cá cùng bố mẹ, con cá sấu bất ngờ lắc mạnh đuôi khiến cậu bé ngã xuống nước.

Con cá sấu sau đó đã xé xác cậu bé trước khi nuốt chửng. Cảnh sát đã theo dõi con cá sấu trước khi giết nó. Họ đã phát hiện cánh tay, chân và một phần xương của nạn nhân trong bụng con cá sấu.

“Con cá sấu đã dùng đuôi để quét cậu bé xuống nước và sau đó tấn công nạn nhân”, cảnh sát trưởng Lincoln Gerari cho biết trên tờ National.

Theo trang tin News.com.au, đây là vụ cá sấu ăn thịt người lần thứ hai trong năm nay ở Papua New Guinea. Trước đó, một người đàn ông cũng bị cá sấu ăn thịt ngay trong ngày đầu năm mới tại vịnh Rawa, Bắc Bougainville.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo NY Dailynews) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN