Đêm giao thừa, HN sẽ chiếu pháo hoa trên màn hình Led

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Hình ảnh bắn pháo hoa sẽ được trình chiếu trên màn hình lớn tại những địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới.

Đêm giao thừa, HN sẽ chiếu pháo hoa trên màn hình Led - 1

Đêm giao thừa, Hà Nội sẽ trình chiếu pháo hoa trên màn hình Led (ảnh minh họa) 

Chiều 24.1, trao đổi với PV,  ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, cho hay đúng thời khắc giao thừa sau khi chiếu hình đếm ngược, hình ảnh bắn pháo hoa, pháo hoa nghệ thuật sẽ được trình chiếu trên các màn hình lớn ở những địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật.

Các chương trình nghệ thuật lớn của thành phố tổ chức trong đêm giao thừa sẽ có gắn màn hình LED như khu vực Nhà hát lớn, hồ Hoàn Kiếm, tượng đài Lý Thái Tổ, điểm biểu diễn nghệ thuật ở Tây Hồ, Hà Đông, thị xã Sơn Tây.

Trả lời về đề xuất rung chuông đêm giao thừa có thực hiện hay không, ông Động cho biết, việc này chỉ khuyến khích không bắt buộc. Một số đơn vị được Sở để nghị cũng đã đồng ý chương trình này.

Trước đó, chiều 3.1 phát biểu tại buổi giao ban thông tin báo chí Thành uỷ Hà Nội, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá & Thể thao Hà Nội khẳng định TP sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2017. Thay vào đó TP sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động văn nghệ để người dân Thủ đô chào mừng năm mới. Đặc biệt, Sở Văn hoá & Thể thao đưa ra ý tưởng, liên hệ các đền chùa, nhà thờ trên địa bàn TP sẽ rung chuông chào năm mới.

Tại Hội nghị triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 tổ chức sáng 21.1, Phó chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cho biết, TP không có chủ trương, quy định nào về việc rung chuông lúc giao thừa.

PCT Thành phố Hà Nội cho rằng, không nên chỉ đạo các cơ sở tôn giáo làm thế. Nhà chùa nào có nhu cầu thì để chùa thực hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN