Đau lòng phát hiện thi thể ba em nhỏ dưới đập nước

Sự kiện: Tin nóng

Người thân phát hiện dép và xe trên bờ nên đã xuống đập nước tìm kiếm, vớt được thi thể ba em nhỏ.

Tối 18-8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân đã tìm, vớt được thi thể ba em là NTL (11 tuổi), NMC và NĐT (cùng 8 tuổi, trú xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Được biết, chiều 18-8, ba em nêu trên ra khu vực đập Cố Châu (thôn Hồng Tiên, xã Gia Hanh) chơi.

Đến chiều tối cùng ngày, người thân không thấy các em trở về nhà nên đi tìm kiếm. Khi tìm đến bờ đập nước Cố Châu thì phát hiện dép và xe của các em. 

Nghi có chuyện chẳng lành, người thân cùng lực lượng chức năng đã xuống đập nước mò tìm rồi vớt được thi thể ba em lên bờ. 

Ông Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Gia Hanh, cho biết khi vớt đưa thi thể lên, cả ba em đang còn mặc nguyên đồ trên người. Các em có đến khu vực đập này chơi nhưng chưa rõ nguyên nhân vì sao cả ba em đuối nước. Khu vực đập nước thủy lợi này thường vắng người dân đi qua.

Thời gian qua, khu vực đập Cố Châu đã được chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đề phòng đuối nước. 

Hiện người thân đã nhận và đưa thi thể ba em về nhà để khâm liệm, tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Nguồn: [Link nguồn]

Đi câu cá, 2 cô gái trẻ rơi xuống hồ chết đuối

Trong lúc đi câu cá, 2 cô gái trẻ không may bị trượt chân rơi xuống hồ nước sâu và chết đuối

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.LAM ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN