Đang trong thời gian cách ly tại nhà, cô gái ở Nghệ An vẫn tham gia giải bóng chuyền

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Vừa mới trở về từ Hàn Quốc và đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà nhưng một nữ sinh ở Nghệ An vẫn đi tham gia giải bóng chuyền.

Ngày 11/3, ông Nguyễn Đình Hưng - quyền Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hoàn (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) xác nhận, chị T.H.T. (SN 2000, trú xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ) du học sinh từ Hàn Quốc trở về hôm 29/2, đang trong thời gian cách ly tại nhà nhưng sau đó lại đi tham gia giải bóng chuyền.

Theo lãnh đạo xã Nghĩa Hoàn, do nơi T. Trở về không ở tâm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc nên ngày 3/2 chị T. được chỉ định cách ly tại nhà riêng 14 ngày. Tuy nhiên, ngày 7/3, chị T vẫn tham gia giải bóng chuyền chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

Nữ du học sinh từ Hàn Quốc trở về tham gia giải bóng chuyền trong thời gian cách ly tại nhà. (Ảnh minh họa)

Nữ du học sinh từ Hàn Quốc trở về tham gia giải bóng chuyền trong thời gian cách ly tại nhà. (Ảnh minh họa)

“Giải đấu bóng chuyền này là tự phát, không do xã hay huyện tổ chức. Để xảy ra sự việc này rất đáng tiếc do chị T. chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc cách ly”, ông Nguyễn Đình Hưng thông tin.

Trao đổi thêm với PV, ông Thái Hải Đăng, Giám đốc trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ cho biết, sau khi biết chị T. tham gia đánh bóng chuyền, đơn vị cùng chính quyền địa phương đến nhà nhắc nhở, yêu cầu người này nghiêm túc thực hiện cách ly đủ 14 ngày.

“Hiện chị T. đã cách ly được 9 ngày, sức khỏe ổn định, không có biểu hiện gì bất thường”, ông Đăng nói.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Cách ly 49 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua nước thứ 3

Thay vì nhập cảnh trực tiếp, 49 người Trung Quốc đã đi qua nước thứ 3 để đến Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Nguyên ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN