Dịch Covid-19 tối 11/3: Phát hiện 4 biến chủng của virus SARS-CoV-2, khác với chủng của Vũ Hán

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Các nhà khoa học đã xác định được đồng thời có 4 biến chủng của virus gây bệnh Covid-19, khác với chủng của virus được xác định tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực (visa) đơn phương đối với công dân các nước: Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha, áp dụng từ 0h00 ngày 12/3/2020.

+ Vietnam Airlines cho biết, đơn vị này sẽ tạm thời giảm tổng cộng 14 chuyến bay mỗi tuần giữa Việt Nam và châu Âu. Các đường bay bị cắt giảm bao gồm giữa Hà Nội, TP.HCM và London (Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức).

+ Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ngày 11/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam cho biết, tại Italy đã xác định đồng thời có 4 biến chủng của virus SARS-CoV-2, khác với chủng của virus được xác định tại Vũ Hán, Trung Quốc. Đồng thời, ghi nhận bệnh nhân số 17 và bệnh nhân số 20 có biểu hiện viêm phổi rõ nét (bao gồm viêm phổi kẽ), biểu hiện bệnh cũng nặng hơn so với bệnh nhân đến từ Anh (có triệu chứng mờ nhạt).

+ Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế), cho biết tại Việt Nam, những người bệnh được xác định mắc Covid-19 sẽ được điều trị miễn phí. Điều này được quy định tại Quyết định công bố dịch do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 1/2/2020.

+ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phải tạm đóng cửa 5 cơ sở sau khi nhiều cán bộ chủ chốt của Viện đã tiếp xúc với bệnh nhân N.Q.T. (bệnh nhân thứ 21 dương tính với Covid-19, nguyên lãnh đạo Viện).

+ Hà Nội triển khai thành lập bệnh viện dã chiến số 2 tại Trung tâm sát hạch lái xe (Bộ Tư lệnh Thủ đô) tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Bệnh viện dã chiến này có quy mô 600 giường bệnh với 20 khoa phòng chức năng sẽ thu dung, cấp cứu, điều trị cách ly cho toàn bộ bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 trong khu vực theo chỉ đạo.

+ Thành uỷ Hà Nội thông báo hoãn nhiều chương trình, hội thảo, cuộc họp quan trọng để tập trung phòng chống dịch Covid-19.

+ Tỉnh Bắc Giang đã áp dụng biện pháp cách ly khẩn cấp 49 người Trung Quốc khi những người này nhập cảnh vào Việt Nam qua nước thứ 3 là Campuchia và Thái Lan.

+ Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, đề nghị Bộ Quốc phòng phê duyệt kế hoạch ứng phó dịch cấp độ 3 trở lên (có trên 20 người nhiễm trong nước).

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng cũng cho biết, những ai không chấp hành cách ly, khai báo gian dối, làm lây nhiễm dịch ra cộng đồng, gây chết người có thể xử lý hình sự, kể cả trong quân đội.

+ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động đã quyết định tạm thời đóng cửa siêu thị Điện Máy Xanh (số 7 đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và cho toàn thể nhân viên tại siêu thị này cách ly tại nhà 14 sau khi xác định 2 du khách người Anh và 1 nhân viên tại đây dương tính với Covid-19.

+ Tổng số 16 bệnh viện tạm được xây dựng để chống dịch Covid-19 tại Vũ Hán (Trung Quốc) được "giải tán". Các chuyên gia nhận định, việc "giải tán" toàn bộ bệnh viện tạm ở Vũ Hán cho thấy Trung Quốc đã phần nào kiểm soát được dịch Covid-19.

+ Bác sĩ Du Bin, trưởng khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đại học Y Bắc Kinh cho rằng, các bệnh nhân bị tăng huyết áp có nguy cơ tử vong cao hơn khi nhiễm Covid-19.

+ Cảnh sát Trung Quốc mới đây được trang bị mũ tích hợp camera đặc biệt, giúp phát hiện thân nhiệt của bất kỳ ai trong bán kính 5 mét.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Ca nhiễm Covid-19 thứ 39 tại Việt Nam là hướng dẫn viên du lịch

Theo VTV người thứ 39 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam là hướng dẫn viên du lịch, sống tại Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN