Cách ly 49 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua nước thứ 3

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Thay vì nhập cảnh trực tiếp, 49 người Trung Quốc đã đi qua nước thứ 3 để đến Việt Nam.

Các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang cách ly 49 người Trung Quốc nhập cảnh qua nước thứ 3 vào Việt Nam. Ảnh minh họa TPO.

Các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang cách ly 49 người Trung Quốc nhập cảnh qua nước thứ 3 vào Việt Nam. Ảnh minh họa TPO.

Ngày 11/3, ông Trần Văn Sinh - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Bắc Giang cho hay, cơ quan chức năng tỉnh này vừa phát hiện 49 người có quốc tịch Trung Quốc đang cư trú và làm việc tại tỉnh.

Qua khai thác, 49 người Trung Quốc khai báo nhập cảnh vào Việt Nam qua nước thứ 3 là Campuchia và Thái Lan, sau đó đến Bắc Giang cư trú. Những người này không chứng minh được đã cách ly đủ 14 ngày theo quy định của Việt Nam.

Tỉnh Bắc Giang đã áp dụng biện pháp khẩn cấp đưa 49 người này đi cách ly y tế tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang - khu cách ly tập trung người nước ngoài của tỉnh (tại xã Quế Nham, huyện Tân Yên) để theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

“Hiện những người này không có biểu hiện gì về sức khỏe như ho, sốt... Chúng tôi vẫn theo dõi sát sao”, ông Sinh nói.

Ông Sinh thông tin thêm, hiện tại Bắc Giang chưa ghi nhận ca nào dương tính với Covid-19. Tỉnh đang cách ly y tế tổng cộng 54 người Trung Quốc tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang và 99 người Việt Nam tại Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái từ Hà Nam vào Bà Rịa chuẩn bị tiệc cưới đã hết thời gian tự cách ly

Chính quyền địa phương đã có những khuyến nghị và động viên gia đình cô gái này trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN