Dân đổ ra bến xe để kịp về quê trước thời điểm TP.HCM hạn chế di chuyển

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trước thời điểm cơ quan chức năng TP.HCM áp dụng biện pháp giảm 60% số chuyến xe khách để ngăn chặn lây lan dịch Covid-19, nhiều người dân đã đổ ra bến xe miền Đông để về quê.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ 0h ngày 28/3 tới ngày 15/4, toàn quốc áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, hạn chế di chuyển, dừng hoạt động hội họp, nghi lễ tôn giáo, tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ… để chung tay phòng chống dịch. Trong ảnh là người dân đổ ra bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để về quê vào chiều 27/3.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ 0h ngày 28/3 tới ngày 15/4, toàn quốc áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, hạn chế di chuyển, dừng hoạt động hội họp, nghi lễ tôn giáo, tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ… để chung tay phòng chống dịch. Trong ảnh là người dân đổ ra bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để về quê vào chiều 27/3.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GTVT cho biết từ 0h ngày 28/3 đến 15/4 sẽ tạm ngưng hoạt động 54 tuyến xe buýt tại TP. Với vận tải hành khách tuyến cố định, Sở GTVT yêu cầu giảm 60% số chuyến theo biểu đồ chạy xe trên tất cả tuyến từ TP HCM đến các tỉnh, TP trực thuộc trung ương. Đồng thời tạm dừng tuyến cố định kết nối với các huyện biên giới thuộc tỉnh Long An. Trong ảnh là người dân ngồi đợi xe xuất bến ở bến xe miền Đông vào chiều 27/3.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GTVT cho biết từ 0h ngày 28/3 đến 15/4 sẽ tạm ngưng hoạt động 54 tuyến xe buýt tại TP. Với vận tải hành khách tuyến cố định, Sở GTVT yêu cầu giảm 60% số chuyến theo biểu đồ chạy xe trên tất cả tuyến từ TP HCM đến các tỉnh, TP trực thuộc trung ương. Đồng thời tạm dừng tuyến cố định kết nối với các huyện biên giới thuộc tỉnh Long An. Trong ảnh là người dân ngồi đợi xe xuất bến ở bến xe miền Đông vào chiều 27/3.

Trước thời điểm áp dụng biện pháp hạn chế 60% chuyến xe khách, nhiều người dân vẫn tranh thủ di chuyển ra bến xe miền Đông để về quê. “Do có công việc gấp ở quê nên buộc tôi phải về chứ đi đứng vào những ngày này cũng sợ dịch Covid-19 lây lan lắm”, chị Nguyễn Thị Linh quê Phú Yên chia sẻ.

Trước thời điểm áp dụng biện pháp hạn chế 60% chuyến xe khách, nhiều người dân vẫn tranh thủ di chuyển ra bến xe miền Đông để về quê. “Do có công việc gấp ở quê nên buộc tôi phải về chứ đi đứng vào những ngày này cũng sợ dịch Covid-19 lây lan lắm”, chị Nguyễn Thị Linh quê Phú Yên chia sẻ.

Theo Sở GTVT TP, từ ngày mai đến ngày 15/4, tất cả các chuyến xe khách được yêu cầu chở không quá 50% sức chứa của xe, không quá 20 người mỗi chuyến. Hành khách cũng bắt buộc phải mang khẩu trang, khai báo y tế...Tương tự, với những xe khách hoạt động theo dạng hợp đồng, du lịch, trung chuyển, các chuyến xe cũng không được chở quá 20 người và khách phải đeo khẩu trang.

Theo Sở GTVT TP, từ ngày mai đến ngày 15/4, tất cả các chuyến xe khách được yêu cầu chở không quá 50% sức chứa của xe, không quá 20 người mỗi chuyến. Hành khách cũng bắt buộc phải mang khẩu trang, khai báo y tế...Tương tự, với những xe khách hoạt động theo dạng hợp đồng, du lịch, trung chuyển, các chuyến xe cũng không được chở quá 20 người và khách phải đeo khẩu trang.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết. Khi ra đường phải đeo khẩu trang và tiếp xúc cách xa 2m. Ghi nhận vào chiều 27/3 tại bến xe miền Đông, người dân ngồi rất gần để nói chuyện với nhau mặc dù có mang khẩu trang.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết. Khi ra đường phải đeo khẩu trang và tiếp xúc cách xa 2m. Ghi nhận vào chiều 27/3 tại bến xe miền Đông, người dân ngồi rất gần để nói chuyện với nhau mặc dù có mang khẩu trang.

Hành khách chờ đến giờ xe xuất bến.

Hành khách chờ đến giờ xe xuất bến.

Đa số hành khách về các tuyến ở miền Trung như: Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi

Đa số hành khách về các tuyến ở miền Trung như: Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi

Nhiều nhà xe cho biết để góp phần trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các nhà xe đều chấp hành nghiêm quy định của TP.HCM. “Mấy nay một số khách gọi đặt xe về quê nhưng chúng tôi cũng khuyên nếu thật sự có công việc gấp ở quê thì hãy về. Còn không có việc gì quan trọng thì nên ở lại TP”, một nhân viên nhà xe về Phú Yên chia sẻ.

Nhiều nhà xe cho biết để góp phần trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các nhà xe đều chấp hành nghiêm quy định của TP.HCM. “Mấy nay một số khách gọi đặt xe về quê nhưng chúng tôi cũng khuyên nếu thật sự có công việc gấp ở quê thì hãy về. Còn không có việc gì quan trọng thì nên ở lại TP”, một nhân viên nhà xe về Phú Yên chia sẻ.

Cô gái di chuyển ra khu vực nhà xe đậu khi nghe nhà xe thông báo đến giờ xe xuất bến.

Cô gái di chuyển ra khu vực nhà xe đậu khi nghe nhà xe thông báo đến giờ xe xuất bến.

Trước đó, chiều 26/3, tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu tạm dừng các phương tiện vận tải công cộng như xe buýt, xe khách liên tỉnh nhằm phòng, chống lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, chiều 26/3, tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu tạm dừng các phương tiện vận tải công cộng như xe buýt, xe khách liên tỉnh nhằm phòng, chống lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng đề nghị người dân nếu không có việc cần thiết thì không ra đường. Đặc biệt, người trên 60 tuổi phải ở nhà toàn thời gian do thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao nhiễm bệnh.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng đề nghị người dân nếu không có việc cần thiết thì không ra đường. Đặc biệt, người trên 60 tuổi phải ở nhà toàn thời gian do thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao nhiễm bệnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu UBND các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn không để diễn ra tình trạng tụ tập đông người, tăng nguy cơ lây nhiễm chéo dịch Covid-19. Theo đó, những nhóm tụ tập trên 20 người nơi công cộng và 10 người tại trường học, công sở sẽ bị xử lý nghiêm.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu UBND các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn không để diễn ra tình trạng tụ tập đông người, tăng nguy cơ lây nhiễm chéo dịch Covid-19. Theo đó, những nhóm tụ tập trên 20 người nơi công cộng và 10 người tại trường học, công sở sẽ bị xử lý nghiêm.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch TP.Hà Nội: ”Từ nay đến 31/3, mọi người cố gắng ở nhà, hạn chế ra đường”

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khuyến cáo, từ nay đến 31/3, mọi người cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt, hạn chế ra đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN