Đài Loan phát triển máy bay tàng hình chống TQ

Nhằm đối phó với những đe dọa an ninh ngày càng gia tăng từ phía Trung Quốc, Đài Loan dự định phát triển máy bay chiến đấu tàng hình có khả năng chống lại những chiến đấu cơ hiện đại của Trung Quốc.

Sau khi Mỹ tỏ ra lưỡng lự trong việc trang bị cho đồng minh Đài Loan những loại máy bay chiến đấu hiện đại, Đài Bắc đã quyết định phát triển thế hệ máy bay chiến đấu tàng hình có đủ khả năng đối đầu với các máy bay chiến đấu hiện đại của Trung Quốc.

Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, máy bay chiến đấu mới cũng phải đáp ứng được những yêu cầu như, bay đường dài, khả năng tiếp nhiên liệu trên không cũng như khả năng mang theo vũ khí chống tàu và mục tiêu trên bộ.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng dự định phát triển máy bay không người lái (UAV) nhằm mục đích tăng cường sức mạnh hệ thống phòng không của nước này. UAV của Đài Loan sẽ được thiết kế có khả năng thực hiện các sứ mệnh chiến đấu và do thám.

Đài Loan phát triển máy bay tàng hình chống TQ - 1

Máy bay chiến đấu F-CK-1A/B của Đài Loan

Vào những năm 1980, Đài Loan cũng đã triển khai dự án phát triển máy bay chiến đấu F-CK-1A/B, để thay thế cho máy bay chiến đấu F-5 và F-104 do Mỹ sản xuất sau khi Mỹ từ chối cung cấp những loại máy bay chiến đấu hiện đại hơn cho phía Đài Loan.

F-CK-1A/B đã được đưa vào sử dụng từ năm 1994 và 130 máy bay loại này được sản xuất cho đến năm 2000. Từ năm 2010, máy bay chiến đấu F-CK-1A/B đang trong quá trình nâng cấp thành máy bay chiến đấu F-CK-2C/D.

Bên cạnh kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, Đài Loan cũng dự định tự thiết kế và đóng tàu ngầm. Tổng chi phí của các dự án này ước tính khoảng 500 tỷ đô la Đài Loan (khoảng 16 tỷ USD).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Defense Update) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN