Đài Loan lại giở thủ đoạn trên đảo Ba Bình

Mục đích của chuyến đi này là để thực hiện một hội thảo thường niên tìm chứng cứ, xuyên tạc lịch sử về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với đảo Ba Bình và quần đảo Trường Sa.

Sau tuyên bố đưa quân nhân nữ ra đồn trú trên đảo, Đài Loan lại áp dụng thủ đoạn mới nhằm khẳng định chủ quyền phi pháp đối với đảo Ba Bình của Việt Nam. Ngày 31/5, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay gần đây Đài Loan đã cho tàu hải quân ngang nhiên đưa một nhóm sinh viên và giáo viên tới đảo Ba Bình thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Nhóm 18 sinh viên và 2 giáo viên này đã đi bằng tàu hải quân từ Đài Loan và đổ bộ trái phép lên đảo Ba Bình của Việt Nam (hiện do Đài Loan chiếm giữ phi pháp – PV) từ ngày 20/5. Sau đó nhóm này đã ở lại trên đảo Ba Bình suốt 8 ngày trước khi trở về Đài Loan vào ngày 28/5.

Đài Loan lại giở thủ đoạn trên đảo Ba Bình - 1

Nhóm sinh viên, giáo viên Đài Loan đổ bộ trái phép lên đảo Ba Bình của Việt Nam

Mục đích của Đài Loan đưa nhóm sinh viên và giáo viên này ra đảo là để thực hiện một hội thảo thường niên nhằm tìm chứng cứ, xuyên tạc lịch sử về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với đảo Ba Bình và quần đảo Trường Sa, từ đó phục vụ cho mục đích tuyên truyền, khẳng định chủ quyền một cách phi pháp đối với hòn đảo này.

Đây là các sinh viên đang theo học chương trình thạc sỹ và tiến sỹ của Viện Quan hệ Quốc tế và Nghiên cứu Chiến lược thuộc Đại học Tamkang và Viện Chính trị Quốc tế, Đại học Quốc gia Chung Hsing.

Ba Bình là hòn đảo lớn nhất thuộc cụm Nam Yết trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam với chiều dài 1.400 mét và chiều rộng 400 mét. Năm 1956, Đài Loan đã tiến hành đánh chiếm trái phép hòn đảo này của Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo CNA) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN