Dịch virus Corona: Dừng lễ hội xuân Yên Tử, hoãn hội thơ trên cả nước

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Từ Phú Thọ, Thái Nguyên đến Quảng Ninh, hàng loạt lễ hội đã phải dừng tổ chức vì lo ngại dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Lễ hội Chọi trâu xã Phù Ninh năm 2020 tạm dừng tổ chức theo Điều 8 Nghị định số 110 của Chính phủ về Quản lý và tổ chức lễ hội. (Ảnh: phutho.gov.vn)

Lễ hội Chọi trâu xã Phù Ninh năm 2020 tạm dừng tổ chức theo Điều 8 Nghị định số 110 của Chính phủ về Quản lý và tổ chức lễ hội. (Ảnh: phutho.gov.vn)

Phú Thọ: Đề nghị dừng tổ chức lễ hội Chọi trâu xã Phù Ninh

Ngày 31/1/2020, Cục Văn hóa cơ sở (thuộc Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao) đã có công văn về việc tổ chức lễ hội Chọi trâu ở xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Theo công văn này, ngày 11/9/2019, Cục Văn hóa cơ sở đã có công văn góp ý đối với đề án tổ chức lễ hội Chọi trâu ở xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh như sau: Nội dung nguồn gốc, giá trị lịch sử văn hóa, quá trình khôi phục lễ hội chưa có những tài liệu gốc đáng tin cậy khẳng định lễ hội Chọi trâu xã Phù Ninh là lễ hội truyền thống trong lịch sử văn hóa địa phương, vì vậy cần bổ sung tài liệu lịch sử, tài liệu Hán Nôm, Sắc phong, Ngọc phả, Hương ước cổ, địa chí... Tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa bổ sung các tài liệu nêu trên.

Đồng thời, thực hiện Chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra và Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ báo cáo và tham mưu UBND tỉnh tạm ngừng tổ chức lễ hội Chọi trâu xã Phù Ninh năm 2020 theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Quảng Ninh: Dừng lễ hội Khai Xuân Yên Tử, Xuân Ngọa Vân,…

Công văn “hỏa tốc” về việc tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) trước nguy cơ lây lan dịch bệnh do virus 2019-nCoV gây ra.

Công văn “hỏa tốc” về việc tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) trước nguy cơ lây lan dịch bệnh do virus 2019-nCoV gây ra.

Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus 2019-nCoV, UBND thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) chỉ đạo các di tích dừng việc tổ chức các lễ hội, không tổ chức chương trình nghệ thuật, phần hội tại lễ hội. Chỉ thực hiện nghi thức tâm linh do nội bộ nhà chùa và ban quản lý di tích thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân và du khách về phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, lễ hội Khai Xuân Yên Tử 2020 dự kiến sẽ được tổ chức vào 8h ngày 3/2/2020 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý), tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử (xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí). Đây là một trong những lễ hội Xuân kéo dài nhất cả nước, trong 3 tháng.

Tương tự, UBND thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) cũng thông báo dừng tổ chức lễ hội Xuân Ngọa Vân năm 2020 và lễ hội Thái miếu nhà Trần năm 2020.

Thái Nguyên: Không tổ chức lễ hội Lồng Tồng AKT Định Hóa

Khoảnh khắc chơi trò chơi dân gian Tung còn trong lễ hội Lồng Tồng AKT Định Hóa. (Ảnh: atkthainguyen.org.vn)

Khoảnh khắc chơi trò chơi dân gian Tung còn trong lễ hội Lồng Tồng AKT Định Hóa. (Ảnh: atkthainguyen.org.vn)

Thông báo mới nhất vào khuya 31/1/2020, UBND huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, sẽ không tổ chức lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa - Xuân Canh Tý 2020.

Cụ thể, theo kế hoạch trước đó của UBND huyện Định Hóa, lễ hội Lồng Tồng AKT Định Hóa - Xuân Canh Tý 2020 được tổ chức vào ngày 2 và 3/2/2020 (tức mùng 9 và 10 tháng Giêng năm Canh Tý). Tuy nhiên, để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus 2019-nCoV gây ra và đang có nhiều hướng diễn biến phức tạp, UBND huyện Định Hóa thông báo: Không tổ chức lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

UBND huyện cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn dừng tổ chức các lễ hội cấp xã; các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh.

Hoãn Ngày Thơ Việt Nam 2020 (quy mô cả nước, có sự tham gia của quốc tế)

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 18 tạm hoãn vô thời hạn. (Ảnh: Gia Linh)

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 18 tạm hoãn vô thời hạn. (Ảnh: Gia Linh)

Về sự kiện Ngày Thơ Việt Nam 2020 có quy mô quốc tế, Thường trực Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã họp và quyết định lùi tổ chức Ngày thơ Việt Nam vào một thời điểm thích hợp. Theo ban tổ chức, đây là quyết định đúng đắn và cần thiết vì hiện nay dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona đang hoành hành và lan rộng.

Ngày Thơ Việt Nam năm 2020 là ngày hội dự kiến diễn ra trên các địa phương cả nước đúng ngày rằm tháng Giêng - Tết Nguyên tiêu với chủ đề “Đồng hành cùng đất nước”, trong đó có hai điểm quan trọng được tổ chức ở Hà Nội và Huế. Không chỉ có các nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam mà sự kiện còn dự kiến có 7 đoàn nhà thơ quốc tế sang tham dự, gồm: Mỹ, Hàn Quốc (2 đoàn), Ấn Độ, Ý, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 31/1/2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công điện “khẩn” gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona mới (2019-nCoV) gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo: Tạm dừng tổ chức các Lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các lễ hội đã tổ chức khai mạc, phải giảm quy mô, thời gian tổ chức lễ hội; giảm các hoạt động trong lễ hội; hạn chế tổ chức các hoạt động hội tập trung đông người tham gia; đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Công điện cũng nêu rõ, yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động tại lễ hội, di tích; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân hạn chế tham gia hoạt động du xuân, lễ hội; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại các hoạt động lễ hội, di tích.

Nguồn: [Link nguồn]

Đại dịch virus Corona: Tại sao Việt Nam chưa công bố tình trạng khẩn cấp?

Dịch bệnh do virus Corona hiện đang diễn biến rất phức tạp, Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN