Cứu trợ khẩn cấp cho dân vùng bão miền Trung

Sự kiện: Tin bão

Trước những thiệt hại hết sức to lớn mà người dân miền Trung đang phải gánh chịu, ngày 1/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam quyết định trích Quỹ Cứu trợ thiên tai để hỗ trợ ban đầu cho người dân bị ảnh hưởng ở 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế và Hà Tĩnh.

Cụ thể, hỗ trợ cho gia đình có người bị chết tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị là 3.000.000 đồng/người chết. Cứu trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra là 600 thùng hàng, mỗi tỉnh 200 thùng hàng, trị giá 500.000 đồng/thùng hàng (thùng hàng gia đình bao gồm: chăn, màn, thùng đựng nước, bộ đồ nấu ăn: xoong, chảo, ấm đun nước).

Cứu trợ khẩn cấp cho dân vùng bão miền Trung - 1

Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn

Riêng Hội CTĐ các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị đã phối hợp với các ban, ngành, chính quyền chủ động thăm hỏi người bị thương và gia đình bị sập nhà, đồng thời nhanh chóng thành lập ngay các đoàn công tác đến trực tiếp thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình có người bị thương, sập nhà. Hiện nay, với những diễn biến của mưa, bão, Hội CTĐ các tỉnh đã cử Đội ứng phó nhanh cấp tỉnh (PDRT) và tình nguyện viên đến vùng thiên tai ứng trực giúp dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Về phía Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Lãnh đạo Trung ương Hội sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội CTĐ các tỉnh phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương chủ động thăm hỏi hỗ trợ người bị thương và gia đình sập nhà, tổ chức đoàn đi kiểm tra, khảo sát, nắm bắt tình hình thường xuyên báo cáo về Trung ương Hội để có kế hoạch cứu trợ tiếp theo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Phương ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN