Công an nhận định về cái chết của 3 mẹ con ở Long An

Sau khi đến hiện trường kiểm tra, trao đổi với trinh sát về cái chết bất thường của 3 mẹ con chị Ái Nguyên, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, đặc biệt quan tâm đến những thông tin thu thập được từ bộ phận kỹ thuật hình sự.

Theo thượng tá - bác sĩ Nguyễn Thành Thận, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Long An - người trực tiếp khám nghiệm dấu vết trên cơ thể 3 nạn nhân, vết thương dẫn đến cái chết của 3 mẹ con chị Ái Nguyên đều do vật nhọn, cứng và thật sắc tác động mạnh mới có thể gây ra vết thương hở. Hai đứa bé có khả năng đang nằm ngủ say nên khi bị cắt hoặc đâm không thể phản ứng để chạy thoát.

Theo Công an huyện Cần Giuộc, về tài sản mà bà Phướng (mẹ chồng chị Ái Nguyên cung cấp), hiện điều tra viên đang xác minh có hay không số nữ trang của chị Nguyên đeo trên người đã bị mất. Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, ngụ cùng xóm), cho biết mấy ngày trước đó chị Nguyên vẫn còn đeo nữ trang đi chợ và đi sang nhà hàng xóm chơi.

Công an nhận định về cái chết của 3 mẹ con ở Long An - 1

Các chiến sĩ thuộc bộ phận kỹ thuật hình sự chuẩn bị vào việc. Ảnh: Phạm Dũng

Trường hợp của anh Thanh (chồng chị Ái Nguyên), sau gần 1 giờ cấp cứu tại trạm xá xã do ngất xỉu, anh đã trở về nhà. Dù đứng trước nỗi đau kinh hoàng nhưng anh vẫn cố gắng gặp đứa con gái lớn là cháu Như và cha mẹ ruột để thăm hỏi xung quanh cái chết của vợ và hai con.

Dự kiến, 18 giờ tối nay, 19-11, phó giám đốc công an tỉnh cùng một số điều tra viên Cục cảnh sát hình sự (C45B) Bộ Công an phía Nam tiếp tục nghe trinh sát, điều tra viên, kỹ thuật hình sự tham gia khám nghiệm hiện trường báo cáo diễn biến xung quanh vụ việc.

Liên quan đến vụ án mạng này, như Báo Người Lao Động đã thông tin: Sáng 19-11, thượng úy Bùi Thanh Thế - Trưởng Công an xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, Long An - xác nhận tại 1 căn nhà ở ấp 1, xã Phước Vĩnh Đông, xảy ra vụ án mạng làm 3 người chết.

Nạn nhân được xác định là chị Đỗ Thị Ái Nguyên (SN 1985, ngụ địa chỉ trên) và 2 con là Nguyễn Hoàng Khang (học lớp 4) và Nguyễn Thị Như Huyền (học lớp 5, cả 2 chị em cùng học Trường Tiểu học Phước Vĩnh Đông).

Theo dấu vết tại hiện trường, cả 2 người con bị cắt cổ. Riêng người mẹ bị cắt mạch máu tay. Xung quanh hiện trường không có sự xáo trộn nhưng cơ quan chức năng phát hiện 1 con dao nhọn cách thi thể chị Nguyên khoảng 3m.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Minh ([Tên nguồn])
3 mẹ con chết bất thường ở Long An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN