Chùm ảnh: Vịt con mới nở vào lò tiêu hủy

Tính đến hôm nay, Trung Quốc ghi nhận tổng số 60 người nhiễm cúm H7N9, trong đó có 13 trường hợp tử vong. Trong khi đó, người dân ở nhiều khu vực sản xuất gia cầm như TP. Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến đang chết dở vì phải tiêu hủy hàng loạt vịt mới nở.

Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc hôm nay thông báo 11 trường hợp nhiễm mới virus cúm H7N9, trong đó có 2 ca tử vong.

Thượng Hải là tâm điểm dịch với tổng số 24 trường hợp, gồm 9 trường hợp tử vong. Tỉnh Giang Tô có 16 trường hợp, Chiết Giang ghi nhận 15 trường hợp. Bắc Kinh đã có trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên, và tỉnh An Huy phát hiện 2 trường hợp, trong đó có 1 người chết.

Một số chợ gia cầm sống tại Thượng Hải đã phải đóng cửa và nhiều gia cầm bị tiêu hủy sau khi chính quyền địa phương phát hiện chim bồ câu được bán ở chợ có nhiễm virus H7N9. Tổng cộng có hơn 20.500 gia cầm đã bị tiêu hủy sau khi virus cúm H7N9 bị phát hiện tại đây.

Tỉnh Phúc Kiến chưa phát hiện trường hợp nhiễm cúm nào, nhưng các trang trại sản xuất và cung cấp con giống cũng điêu đứng vì đầu ra gặp khó. Vì thế, một số trang trại chọn cách tiêu hủy hàng chục ngàn con vịt hoặc để dùng chúng làm thức ăn cho gia súc khác.

Dưới đây là một số hình ảnh về tình trạng tiêu hủy gia cầm ở tỉnh Phúc Kiến:

Chùm ảnh: Vịt con mới nở vào lò tiêu hủy - 1

Long Hải là nơi sản xuất nhiều gia cầm nhất của tỉnh Phúc Kiến, cung cấp 500.000 con vịt mối năm. Trước dịch cúm H7N9 đang bùng phát, người dân chọn cách tiêu hủy một phần số vịt mới nở bằng lò

Chùm ảnh: Vịt con mới nở vào lò tiêu hủy - 2

Vì sản xuất quy mô lớn, nên hàng loạt trứng trong lò ấp và vịt mới nở giờ trở thành gánh nặng cho người dân

Chùm ảnh: Vịt con mới nở vào lò tiêu hủy - 3

Nếu tình hình kéo dài, những lò ấp như thế này khó tránh nguy cơ phá sản

Chùm ảnh: Vịt con mới nở vào lò tiêu hủy - 4

Công nhân đưa vịt con vào lò tiêu hủy hôm 14/4

Chùm ảnh: Vịt con mới nở vào lò tiêu hủy - 5

3 chú vịt con trên miệng lò tiêu hủy

Chùm ảnh: Vịt con mới nở vào lò tiêu hủy - 6

Hàng loạt gà vịt mới nở bị tiêu hủy hoặc làm thức ăn cho gia súc khác

Chùm ảnh: Vịt con mới nở vào lò tiêu hủy - 7

Mang vịt mới nở ra khỏi buồng ấp nhiệt

Chùm ảnh: Vịt con mới nở vào lò tiêu hủy - 8

Rất nhiều vịt con không có nơi tiêu thụ

Chùm ảnh: Vịt con mới nở vào lò tiêu hủy - 9

Công nhân nhà máy ấp trứng vận chuyển vịt

Chùm ảnh: Vịt con mới nở vào lò tiêu hủy - 10

Chở trứng vịt đi tiêu thụ vợi

Chùm ảnh: Vịt con mới nở vào lò tiêu hủy - 11

Rất nhiều vịt bị dùng làm thức ăn cho lợn

Chùm ảnh: Vịt con mới nở vào lò tiêu hủy - 12

Một trang trại nuôi vịt đẻ quy mô lớn

Chùm ảnh: Vịt con mới nở vào lò tiêu hủy - 13

Dù dịch chưa tràn về nhưng người nuôi vịt ở tỉnh Phúc Kiến đã khốn khó

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo Sina, China Daily) ([Tên nguồn])
Dịch cúm gia cầm H7N9 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN