Chưa chốt ai thay Bộ trưởng Vương Đình Huệ

Chiều 17/5, tại cuộc họp báo công bố nội dung chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: “Hiện tại, chưa có danh sách người thay thế Bộ trưởng Vương Đình Huệ, vì đến ngày 24/5, Quốc hội miễm nhiệm ông Huệ và Thủ tướng mới giới thiệu người thay thế”.

Tại buổi họp báo, thông tin về việc bãi nhiệm Bộ trưởng Vương Đình Huệ và người sẽ thay thế ông vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính được đặc biệt quan tâm. Ông Vương Đình Huệ đã được Bộ Chính trị phân công sang làm trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh hiện trực tiếp phụ trách Bộ Tài chính cho tới khi Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới vào vị trí này.

Chưa chốt ai thay Bộ trưởng Vương Đình Huệ - 1

Họp báo công bố nội dung chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, chiều 17/5

PV đặt câu hỏi, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII dự kiến miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ và bầu người khác thay thế. Đồng thời cũng có thông tin Tổng Kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng dự kiến sẽ có điều chuyển.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc miễn nhiệm đối với Bộ trưởng Tài chính là để chuyển sang làm nhiệm vụ khác. Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng mới thay thế do Thủ tướng giới thiệu.

Cũng theo ông Phúc, “hiện tại, chúng ta nói chuyện này hơi sớm, vì đến 23-24/5 mới miễm nhiệm ông Vương Đình Huệ và Thủ tướng mới giới thiệu người thay thế. Thủ tướng giới thiệu ai thì Quốc hội sẽ bàn bạc, cho ý kiến. Trước khi bầu cử phải chốt danh sách, biểu quyết, bỏ phiếu, chọn đồng chí nào có phiếu cao hơn. Việc bầu cử phải công khai, nghiêm túc.

Chưa chốt ai thay Bộ trưởng Vương Đình Huệ - 2

Ai sẽ thay thế ông Vương Đình Huệ vào ghế Bộ trưởng Tài chính?

Trả lời câu hỏi liệu có số dư cho chức danh này không? Ông Phúc nói: “Đương nhiên việc có số dư hay không phụ thuộc vào danh sách. Nếu danh sách từ 2 người trở lên mà không ai rút thì phải có số dư.

Tại cuộc họp báo, ông Phúc cũng cho biết, trong kỳ họp Quốc hội diễn ra từ đầu tuần tới. 49 chức danh chủ chốt sẽ đồng loạt được lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín. Tuy nhiên, người lấy phiếu tín nhiệm hội tụ đủ hai yếu tố: Phải nằm trong 49 chức danh lãnh đạo cấp cao, và người giữ chức danh đó có thời gian công tác ít nhất một năm.

“Ngày 24/5, sẽ miễn nhiệm ông Huệ. Trong khi ngày 10/6 mới bỏ phiếu tín nhiệm. Như vậy, ông Huệ không phải lấy phiếu tín nhiệm nữa, còn người thay thế ông Huệ (từ 24/5) đương nhiên chưa đủ một năm công tác như quy định. Do vậy không nằm trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm”, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN