Chủ tịch TP HCM 'thấy xấu hổ' vì giải ngân đầu tư công lẹt đẹt

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ông Nguyễn Văn Được nói xấu hổ do lần nào họp Chính phủ, TP HCM cũng bị phê bình về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, luôn "lẹt đẹt cuối bảng".

"Tháng 6 phải đảm bảo tiến độ giải ngân vốn 30% để tôi còn mặt mũi họp với Chính phủ, đừng để Thủ tướng thấy thành phố chỉ báo cáo hứa hẹn", Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nói tại kỳ họp kinh tế xã hội tháng 5, sáng 3/6.

Hết ngày 28/5, thành phố mới chỉ giải ngân 8.710 tỷ đồng trong tổng vốn 85.517 tỷ đồng được phân bổ, đạt tỷ lệ 10,2%, thấp hơn mức 15% của cả nước, theo Chi cục Thống kê TP HCM, kém xa tỷ lệ 40-50% của một số tỉnh.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị, sáng 3/6. Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị, sáng 3/6. Ảnh: Trung tâm báo chí TP HCM

"Lần nào họp Chính phủ cũng phê bình thành phố. Thủ tướng nói công việc phải thần tốc nhưng mình cứ rề rà", ông Được nói, thêm rằng đầu tư công là một trong ba động lực truyền thống để tăng tốc phát triển nhưng "lại không chịu làm". Nhu cầu vốn để đầu tư cho TP HCM rất lớn, nếu làm quyết liệt, vốn được giao sẽ không đủ nhưng cuối cùng "năm nào cũng thừa". Đây là điểm nghẽn mà thời gian qua chưa khắc phục được khiến TP HCM luôn "lẹt đẹt nhóm cuối".

Chủ tịch UBND TP HCM đặt mục tiêu hết tháng 6, tiến độ giải ngân phải đạt 30%, tương đương 25.655 tỷ đồng. Để thực hiện, thành phố sẽ có nhiều biện pháp như quản lý theo hiệu quả công việc. Người đứng đầu bị thay thế nếu đơn vị giải ngân kém, không như yêu cầu.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng đề nghị các sở, ngành phê duyệt dự án không quá cầu toàn, yêu cầu khắt khe khiến dự án chậm tiến độ. Trong khi đó, việc phân bổ vốn cũng cần phải xem lại, phân bổ cho phù hợp. Các sở, ngành cần linh hoạt, chuyển vốn sang các dự án đủ điều kiện triển khai.

"Tôi đề nghị cán bộ trong ít nhất 8 tiếng hành chính, dồn hết tâm sức để thúc đẩy công việc", ông Được nói. Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Huỳnh Mai cho biết TP HCM xác định mục tiêu cả năm là phấn đấu giải ngân đạt tỷ lệ 100% trên tổng số vốn Thủ tướng giao.

Dự án rạch Xuyên Tâm đoạn chạy qua Bình Thạnh. Ảnh: Quỳnh Trần

Dự án rạch Xuyên Tâm đoạn chạy qua Bình Thạnh. Ảnh: Quỳnh Trần

Tuy nhiên, phần lớn vốn đầu tư công của thành phố sẽ giải ngân vào thời điểm cuối quý 4, khi các dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn của thành phố hoàn thiện thủ tục đầu tư liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đây cũng là một trong những lý do chính dẫn đến tỷ lệ giải ngân trong các tháng đầu năm của thành phố chưa cao, khó bám sát tỷ lệ bình quân chung của cả nước.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, trong các tháng đầu năm, 4 dự án BOT theo Nghị quyết 98, dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên; dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh - chỉ tính riêng phần vốn bồi thường giải phóng mặt bằng có thể giải ngân gần 41.000 tỷ đồng, chiếm 48% tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của TP HCM (hơn 85.500 tỷ đồng).

Từ nay đến hết tháng 6, TP HCM sẽ giải ngân thêm một số dự án có vốn lớn như bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài đoạn qua TP HCM hơn 4.300 tỷ đồng; mua sắm trang thiết bị 3 bệnh viện cửa ngõ 1.300 tỷ đồng... tổng cộng hơn 7.400 tỷ đồng...

Thủ tướng phê bình 15 bộ và 30 địa phương chưa gửi báo cáo các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài để tháo gỡ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Tuyết ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN