Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ Tịch điền

Sự kiện: Hà Nam Lễ hội

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lái máy cày trong lễ hội xuống đồng đầu năm, khuyến khích cơ giới hoá nông nghiệp.

Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ Tịch điền - 1

Lễ hội được mở đầu bằng màn trống hội Đọi Tam nổi tiếng của Hà Nam

Sáng 3.2 (tức mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, Duy Tiên, UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ hội Tịch điền, xuống đồng cày ruộng, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Chủ tịch nước Trần Đại quang đã tới tham dự lễ hội.

Phát biểu tại lễ hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định tầm quan trọng của nông nghiệp, nông thôn là nền tảng, cơ sở vững chắc cho sự phát triển của đất nước.

Điểm mới của lễ hội Tịch điền năm nay là bên cạnh việc thực hiện nghi thức cày tịch điền bằng trâu truyền thống còn có sự xuất hiện của máy cày.

Sau khi một cụ cao niên trong làng hành lễ nhập linh khí vua Lê Đại Hành cày tịch điền, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mặc áo xanh, đội mũ bảo hộ tự lái máy cày để khuyến khích công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ Tịch điền - 2

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân, du khách đã đổ về cánh đồng dưới chân núi Đọi để xem hội

Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ Tịch điền - 3

Những con trâu đẹp nhất được tuyển chọn để các hoạ sĩ vẽ trang trí đẹp mắt

Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ Tịch điền - 4

 Theo nghi thức truyền thống, một cụ cao niên trong làng sẽ đóng vai vua Lê Đại Hành để tái hiện lại hình ảnh vua đi cày đầu năm.

Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ Tịch điền - 5

Hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày tái hiện trong lễ hội

Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ Tịch điền - 6

Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ Tịch điền - 7

Sau nghi lễ truyền thống của địa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mặc áo xanh, đội mũ bảo hộ tự lái máy cày để khuyến khích công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ Tịch điền - 8

Chủ tịch nước lái máy cày trong lễ Tịch điền - 9

Lễ hội Tịch điền Hà Nam là một trong những lễ hội xuống đồng đầu năm lớn nhất miền Bắc

Theo tư liệu lịch sử, vào mùa xuân năm Đinh Hợi (987), vua Lê Đại Hành đã về núi Đọi và đích thân thực hiện nghi lễ Tịch điền đầu năm. Từ đó đến nay, Lễ hội Tịch điền được coi là một lễ hội xuống đồng lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ với ý nghĩa khuyến khích nhân dân lao động sản xuất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Hà Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN