“Choáng” với bức tượng Phật Di Lặc bằng gỗ hương giá 1,2 tỉ đồng

Sự kiện: Thời sự Thanh Hóa

Tại quảng trường Lam Sơn (Thanh Hóa) đang bày bán 1 bức tượng Phật Di Lặc nặng 3,5 tấn được tạc rất công phu, tinh xảo, chủ nhân của bức tượng cho biết chỉ đồng ý bán cho ai trả đủ 1,2 tỉ đồng.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tại quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang bày bán rất nhiều loại hàng hóa phục vụ người dân chơi Tết, từ hoa, cây cảnh, các đỗ gỗ…

“Choáng” với bức tượng Phật Di Lặc bằng gỗ hương giá 1,2 tỉ đồng - 1

Bức tượng Phật Di Lặc đang được bày bán tại quảng trường Lam Sơn (Thanh Hóa) có giá 1,2 tỉ đồng

Tại đây, một bức tượng Phật Di Lặc được làm từ gỗ gù hương đang gây sự chú ý của người dân khi tới chợ Tết xứ Thanh, khi chủ sở hữu "hét" giá 1,2 tỉ đồng mới bán.

Anh Lê Văn Hùng (ngụ huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), chủ nhân của bức tượng, cho biết: Bức tượng được 4 nghệ nhân của cơ sở anh đục đẽo trong vòng 1 năm trời mới hoàn thiện và đã được đưa đi triển lãm tại TP Vinh (Nghệ An) và tỉnh Vĩnh Phúc. "Bức tượng này được làm từ gỗ gù hương (gỗ xá lị - là một loại gỗ quý có mùi hương rất thơm), nặng 3,5 tấn. Bức tượng có tên là "Phúc lạc viên mãn", tôi chỉ bán khi ai trả đủ 1,2 tỉ đồng"- anh Hùng chia sẻ.

Theo quan sát, bức tượng được đục đẽo tinh xảo, với nhiều họa tiết, đường nét độc đáo, được làm rất công phu, trong đó có hình: Phật Di Lặc, trẻ em đại diện cho phúc, long phụng sum vầy, cây tùng thể hiện cho sự trường tồn… Bức tượng rộng 3,5 m, dày 2 m, cao 2,6 m và nặng 3,5 tấn.

Sau khi được trưng bày, tượng đã thu hút rất nhiều người dân cũng như du khách đến chiêm ngưỡng.

Cùng chiêm ngưỡng bức tượng "Phúc lạc viên mãn" có giá 1,2 tỉ đồng đang được trưng bày tại chợ Tết quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa):

“Choáng” với bức tượng Phật Di Lặc bằng gỗ hương giá 1,2 tỉ đồng - 2

Bức tượng có tên là "Phúc lạc viên mãn" được làm bằng gỗ gù hương

“Choáng” với bức tượng Phật Di Lặc bằng gỗ hương giá 1,2 tỉ đồng - 3

Điểm nhấn của tác phấm này là hình Phật Di Lặc đặt ngay chính giữa

“Choáng” với bức tượng Phật Di Lặc bằng gỗ hương giá 1,2 tỉ đồng - 4

Phía trên bức tượng là một cây tùng lớn, tượng trưng cho sự trường tồn

“Choáng” với bức tượng Phật Di Lặc bằng gỗ hương giá 1,2 tỉ đồng - 5

Bức tượng được đục đẽo rất tinh xảo, công phu

“Choáng” với bức tượng Phật Di Lặc bằng gỗ hương giá 1,2 tỉ đồng - 6

Có long, phụng sum vầy

“Choáng” với bức tượng Phật Di Lặc bằng gỗ hương giá 1,2 tỉ đồng - 7

Bức tượng được 4 nghệ nhân đục đẽo trong vòng 1 năm trời mới hoàn thành

“Choáng” với bức tượng Phật Di Lặc bằng gỗ hương giá 1,2 tỉ đồng - 8

Chủ nhân của bức tượng cho biết chỉ bán cho ai trả đủ 1,2 tỉ đồng

“Choáng” với bức tượng Phật Di Lặc bằng gỗ hương giá 1,2 tỉ đồng - 9

Rất đông người dân tới chiêm ngưỡng bức tượng độc đáo này

“Choáng” với bức tượng Phật Di Lặc bằng gỗ hương giá 1,2 tỉ đồng - 10

Cũng tại quầy trưng bày của anh Lê Văn Hùng còn có nhiều tác phẩm nghệ thuật từ gỗ với giá hàng trăm triệu đồng

“Choáng” với bức tượng Phật Di Lặc bằng gỗ hương giá 1,2 tỉ đồng - 11

Đây là tác phẩm tượng Phật Di Lặc dưới gốc tùng có giá 160 triệu đồng

Người dân sắp chặt cây sưa từng được trả giá trăm tỷ ở Hà Nội

Người dân ở thôn Phụ Chính đã thuê thùng container để tại sân nhà văn hóa thôn nhằm bảo quản số gỗ sưa quý sau khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN