Chìm tàu ở Vũng Tàu: Vớt được thi thể đại phó tàu Hải Thành

Trong lúc tìm kiếm tại khu vực tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể của 1 thuyền viên trên tàu này. Hiện còn 8 người vẫn đang mất tích.

Chìm tàu ở Vũng Tàu: Vớt được thi thể đại phó tàu Hải Thành - 1

Khu vực tàu Hải Thành 26 bị chìm

Chiều 30.3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết trong khi tìm kiếm, cứu hộ tại khu vực tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm (trên vùng biển Vũng Tàu, cách Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía đông), tàu SAR 413 đã vớt 1 thi thể. Qua nhận dạng sơ bộ, thi thể được vớt là đại phó tàu Hải Thành 26 - Lương Văn Quỳnh.

Hiện các tàu của Cảnh sát biển, Hải quân, Bộ đội Biên Phòng, Trung tâm 3 cùng tàu cá ngư dân đang tổ chức tìm kiếm những thuyền viên mất tích ở vùng biển rộng trên 300 hải lý vuông.

Ông Lê Mạnh Tiến, Phó cục trưởng Cục Cứu nạn - Cứu hộ, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết lực lượng cứu hộ điều động tổ thợ lặn chuyên nghiệp đến vị trí tàu chìm để tiếp cận xác tàu. Thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan boong Hoàng Tiến Khôi cũng được đưa ra vị trí tàu chìm để phục vụ công tác tìm kiếm.

Hiện vùng biển tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm có gió cấp 5-6, sóng cao 2-3 m gây khó khăn cho việc tìm kiếm. 

Chìm tàu ở Vũng Tàu: Vớt được thi thể đại phó tàu Hải Thành - 2

Thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng, một trong hai người được cứu sống khi tàu Hải Thành 26 bị chìm

Trước đó, vào khuya 27/3, tại vùng biển có tọa độ 10018’N-107045’E trên vùng biển Vũng Tàu (cách Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía đông), tàu Hải Thành 26-BLC (trọng tải 3074 tấn, chở Clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ) đã va chạm với 1 tàu khác và bị chìm. Lúc đó, trên tàu có 11 thuyền viên.

Lúc này, tàu Petrolimex 14 đang hoạt động gần đó nhận được tin báo ứng cứu nên đến hiện trường tìm kiếm và cứu sống được thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và anh Hoàng Tiến Khôi. Hiện công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai, phạm vi tìm kiếm đang được mở rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN