Chia sẻ xúc động của Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ: "Chúng ta từng khâm phục quân đội tham gia phòng, chống bão lũ cứu dân. Nay chúng ta càng thêm xúc động chứng kiến quân đội xung kích ra tuyến đầu giúp nhân dân vượt qua đại dịch"

Ngày 22-12, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2021) và 32 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2021).

Tham dự buổi gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chụp ảnh kỷ niệm cùng cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chụp ảnh kỷ niệm cùng cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng. Ngày 22-12 đã trở thành ngày hội tuyền thống bảo vệ Tổ quốc, là ngày để tôn vinh và nhân lên giá trị cao đẹp, giá trị nhân văn của hình ảnh bộ đội cụ Hồ - một nét đẹp văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới và thử thách mới.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 thứ tư bùng phát cực nhanh, diễn biến phức tạp kéo dài, đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội. 

Tăng trưởng kinh tế giảm sâu, chuỗi sản xuất và cung ứng bị gián đoạn, đời sống của hàng triệu người lao động lâm vào khó khăn, nhiều người nhiễm bệnh đã không qua khỏi. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề xã hội phát sinh từ đại dịch, đặt ra thách thức rất lớn cho Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Thành phố đã huy động lực lượng gần 19 vạn người trực tiếp tham gia phòng m,,chống dịch. Riêng Bộ Tư lệnh thành phố đã huy động trên 36.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ và nhiều phương tiện, vật chất tham gia giúp dân trong an sinh xã hội, chăm lo hậu sự một cách tận tình, chu đáo. 

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng vũ trang đã tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng tham gia phòng chống dịch hết sức hiệu quả, hình ảnh "chiến sĩ áo xanh" luôn có mặt ở những nơi tuyến đầu nóng bỏng.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, dịch Covid-19 khốc liệt và có nhiều điều không thể hình dung, lường trước. "Qua những ngày tháng đầy thử thách, cam go và khốc liệt đó, chúng ta đã chứng kiến một tinh thần quyết tâm, quyết liệt, sẵn sàng xả thân, trong tình dân tộc, nghĩa đồng bào, nghĩa tình quân dân tạo thành sức mạnh chiến thắng đại dịch" – ông Nguyễn Văn Nên đúc kết.

Người đứng đầu Đảng bộ TP HCM cho rằng cuộc chiến tranh chống Covid-19 khác với cuộc chiến đấu bằng súng đạn và có những điều có thể không bao giờ nói hết, kể hết. 

Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ trận đấu quyết định vừa qua thành công là nhờ thành phố được chi viện lực lượng. Lúc đó, Bộ Tư lệnh thành phố báo cáo tình trạng khẩn cấp và Trung ương tăng cường, chi viện. Đây là quyết định nhanh, kịp thời, không chỉ là chia lửa với thành phố mà Trung ương đưa lực lượng vào, hành động cùng thành phố.

"Chúng ta đã từng tự hào khi quân đội chiến đấu chống ngoại xâm. Từng khâm phục thấy quân đội tham gia phòng, chống bão lũ cứu dân. Nay, chúng ta càng thêm xúc động và khâm phục chứng kiến quân đội xung kích ra tuyến đầu giúp nhân dân vượt qua đại dịch. Lịch sử hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ viết tiếp những trang sống động, nhân văn và bi hùng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19" - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đúc kết sau bài nói chuyện dài hơn 30 phút.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Sẽ rất căng nếu biến chủng Omicron có mặt tại TPHCM'

Theo Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên, nếu các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 không thực hiện tốt, tình hình sẽ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Anh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN