Cảnh sát phá cửa cuốn gỡ tay cháu bé bị kẹt

Sự kiện: Tin nóng

Cháu bé 11 tuổi bị kẹt tay vào cửa cuốn được lực lượng chức năng giải cứu.

Sáng 17-1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa giải cứu thành công một cháu bé bị kẹt tay vào cửa cuốn.

Đó là cháu bé 11 tuổi, ngụ đường Nguyễn Đình Quân, Phường 5, TP Đà Lạt.

Vị trí tay trái của cháu bị kẹt gần bánh răng của cửa cuốn. Ảnh: LT

Vị trí tay trái của cháu bị kẹt gần bánh răng của cửa cuốn. Ảnh: LT

Thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 5 giờ 50 phút cùng ngày, cháu bé nói trên bị bị kẹt tay trái sâu phần góc cửa cuốn, sát khu vực bánh răng dây xích.

Nhận tin báo của gia đình, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã cử 1 xe cứu nạn cứu hộ chuyên dụng và 8 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng phải phá cửa để đưa tay cháu bé ra ngoài. Ảnh: LT

Lực lượng chức năng phải phá cửa để đưa tay cháu bé ra ngoài. Ảnh: LT

Sau 10 phút, lực lượng chức năng đã phá cửa để đưa tay cháu ra, sơ cứu vết thương và bàn giao cho gia đình.

Theo một cán bộ, đơn vị này buộc phải nhanh chóng phá cửa để đưa tay của cháu ra khỏi chỗ kẹt, tránh để lâu có thể bị tổn thương nghiêm trọng hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghẹt thở cuộc giải cứu cháu bé kẹt giữa 2 bức tường nhà

Chưa đầy 30 phút có mặt tại hiện trường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành giải cứu thành công cháu bé 9...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Tùng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN