Cảnh báo các cuộc gọi nhỡ lừa đảo (Tổng hợp tin HOT 4/3)

Cảnh báo các cuộc gọi nhỡ lừa đảo; Bắt vụ vận chuyển trái phép 800.000 lít dầu diezen; Iran chế tạo 3000 máy li tâm hiện đại làm giàu urani; Tổng thống Syria tuyên bố không từ chức; Chữa thành công em bé sơ sinh nhiễm HIV, là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Cảnh báo các cuộc gọi nhỡ lừa đảo: Thời gian gần đây vấn nạn lừa đảo cước điện thoại di động qua các cuộc gọi nhỡ xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc, gây thiệt hại lớn cho người sử dụng. Theo đó, các cuộc gọi nhỡ lừa đảo thường được thực hiện vào lúc nửa đêm với các đầu số gọi đến giống đầu số điện thoại bàn như 04xxx, 08xxx. (Xem video)

Bắt vụ vận chuyển trái phép 800.000 lít dầu diezen: Cảnh sát biển Việt Nam vừa bắt giữ một vụ buôn lậu dầu diezen từ nước ngoài vào Việt Nam với quy mô lớn. Đây có thể là một đường dây có tổ chức vì số lượng hàng hóa có trị giá lớn và quy mô hoạt động ở nhiều nước. (Xem video)

Iran chế tạo 3.000 máy li tâm hiện đại làm giàu urani: Các hãng truyền thông Iran hôm 3/3 đưa tin nước này đang chế tạo 3.000 máy li tâm hiện đại làm giàu urani. Đây được xem là diễn biến mới càng làm gia tăng lo ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. (Xem video)

Tổng thống Syria tuyên bố không từ chức: Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Sunday Times, Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định sự ra đi của ông sẽ không thể chấm dứt được cuộc nội chiến kéo dài suốt 2 năm qua ở Syria và thật "vô lý" khi cho rằng cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này liên quan đến Tổng thống cũng như tương lai đi hay ở của ông. (Xem video)

Chữa thành công em bé sơ sinh nhiễm HIV: Một em bé sơ sinh bị nhiễm virus HIV ở bang Mississippi (Mỹ) dường như đã được chữa trị khỏi. Đó là thông báo của các nhà khoa học Mỹ vừa đưa ra hôm 3/3. (Xem video)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tổng hợp từ VTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN