Tràn lan hạt hướng dương không rõ nguồn gốc (Tổng hợp tin HOT 3/3)

Tràn lan hạt hướng dương không rõ nguồn gốc; Miền Trung nỗ lực chống hạn; Ngoại trưởng Mỹ thăm Ai Cập; Mỹ: Hơn 3.000 loài hoa lan khoe sắc tại triển lãm; "Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng"; là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Tràn lan hạt hướng dương không rõ nguồn gốc: Thông tin về hạt hướng dương đã rang có chứa chất nhôm, có khả năng gây teo não và ung thư do các cơ quan chức năng Trung Quốc xác nhận khiến người tiêu dùng Việt Nam lo lắng khi phần lớn hạt hướng dương ở nước ta là nhập khẩu. Điều đáng chú ý là hiện nay, hạt hướng dương không rõ nguồn gốc đang được bày bán tràn lan tại TP.HCM. (Xem video)

Miền Trung nỗ lực chống hạn: Hiện nay, tại nhiều tỉnh miền Trung, tình hình khô hạn, nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng và làm thiếu hụt nghiêm trọng trữ lượng nước, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nước sinh hoạt của người dân. (Xem video)

Ngoại trưởng Mỹ thăm Ai Cập: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 2/3 đã đến thủ đô Cairo, bắt đầu chuyến thăm Ai Cập 2 ngày để hội đàm với lãnh đạo các phe phái ở nước này, nhằm tìm cách tháo gỡ những bế tắc chính trị và kinh tế hiện nay ở quốc gia Bắc Phi. (Xem video)

Mỹ: Hơn 3.000 loài hoa lan khoe sắc tại triển lãm: Tại Vườn thực vật thành phố New York, Mỹ đang diễn ra triển lãm hoa lan thường niên. Hơn 3.000 loài hoa lan từ khắp các châu lục trên thế giới đã được mang đến khoe sắc tại triển lãm. (Xem video)

"Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng": Hôm nay (3/3), Lễ hội Xuân hồng - Lễ hội hiến máu có quy mô lớn nhất cả nước diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. (Xem video)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tổng hợp từ VTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN