Cận Tết, bồi hồi ngắm lại ảnh chợ hoa Hàng Lược xưa

Trải qua thời gian, chợ hoa Tết lâu đời nhất Hà Nội có nhiều đổi thay, nhưng nhiều người Hà Nội vẫn giữ thói quen đi chợ hoa Hàng Lược để tìm lại một phần ký ức Tết xưa.

Mỗi dịp Tết đến, không khó có thể tìm thấy một chợ hoa nhưng đối với nhiều người Hà Nội, chợ hoa Hàng Lược là lựa chọn số 1. Chợ họp từ 23 tháng Chạp cho đến ngày 30 Tết.

Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa Hàng Lược ngày cận Tết thập niên 90 của thế kỷ trước được hai nhiếp ảnh gia Steve Raymer và Nevada Wier ghi lại

Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa Hàng Lược ngày cận Tết thập niên 90 của thế kỷ trước được hai nhiếp ảnh gia Steve Raymer và Nevada Wier ghi lại

Cận Tết, bồi hồi ngắm lại ảnh chợ hoa Hàng Lược xưa - 2

Hoa đào là loài hoa phổ biến ở chợ hoa hàng Lược những năm 90 của thế kỷ XX

Hoa đào là loài hoa phổ biến ở chợ hoa hàng Lược những năm 90 của thế kỷ XX

Cụ ông sắm được một cành đào ưng ý. Ảnh chụp năm 1994

Cụ ông sắm được một cành đào ưng ý. Ảnh chụp năm 1994

Hình thành từ những năm đầu thế kỷ XX, chợ hoa Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được coi là một nét văn hóa của đất Kinh kỳ, đã đi vào tiềm thức của người Hà Nội. Bất kỳ người Hà Nội gốc nào cũng có những ký ức tuổi thơ về chợ hoa khi theo bà, theo mẹ đi chợ… mỗi dịp Tết đến xuân về.

Chợ phiên Hàng Lược ngày nay chủ yếu vẫn bán hoa đào

Chợ phiên Hàng Lược ngày nay chủ yếu vẫn bán hoa đào

Cận Tết, bồi hồi ngắm lại ảnh chợ hoa Hàng Lược xưa - 6

Nhiều người Hà Nội tìm đến chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội để dạo chơi và tìm lại ký ức Tết xưa theo chân ông bà, bố mẹ đến chợ hoa Tết

Nhiều người Hà Nội tìm đến chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội để dạo chơi và tìm lại ký ức Tết xưa theo chân ông bà, bố mẹ đến chợ hoa Tết

Hà Nội có rất nhiều chợ hoa nhưng nhiều người vẫn quay về chợ hoa Hàng Lược để tìm mua cho mình cành đào ưng ý

Hà Nội có rất nhiều chợ hoa nhưng nhiều người vẫn quay về chợ hoa Hàng Lược để tìm mua cho mình cành đào ưng ý

Theo thời gian, chợ hoa Hàng Lược đã thay đổi nhưng nhiều người vẫn đến đây để sống lại ký ức tuổi thơ, tìm lại giá trị truyền thống, văn hóa của người Hà thành và để tìm sự bình yên mà không phải phiên chợ nào cũng có.

Cận Tết, bồi hồi ngắm lại ảnh chợ hoa Hàng Lược xưa - 9

Chợ ngày nay có rất nhiều loại hoa

Chợ ngày nay có rất nhiều loại hoa

Các loại hoa giả bắt mắt, màu sắc sặc sỡ cũng được rất nhiều người ưa chuộng

Các loại hoa giả bắt mắt, màu sắc sặc sỡ cũng được rất nhiều người ưa chuộng

Ông Nguyễn Văn Vinh (89 tuổi, quận Hoàn Kiếm), người Hà Nội gốc chia sẻ: “Đến chợ hoa Hàng Lược, tôi như được trở lại tuổi thơ, trở lại thuở thơ bé cùng bà, cùng mẹ đi sắm Tết dù chợ bây giờ có nhiều thay đổi. Thuở đó, người ta đi chợ hoa không chỉ để mua hoa mà còn để thưởng lãm hoa, để tận hưởng khoảnh khắc xuân về trên những cánh hoa tươi thắm”.

Chợ hoa Hàng Lược thường họp kéo dài suốt từ sáng sớm cho tới tận đêm khuya.Thậm chí sát lúc Giao thừa chợ mới tan

Chợ hoa Hàng Lược thường họp kéo dài suốt từ sáng sớm cho tới tận đêm khuya.Thậm chí sát lúc Giao thừa chợ mới tan

Năm nay, chợ hoa Hàng Lược được mở rộng sang phố bích họa Phùng Hưng

Năm nay, chợ hoa Hàng Lược được mở rộng sang phố bích họa Phùng Hưng

Nguồn: [Link nguồn]

Nửa tỉ không mua được tiểu cảnh Đại lộc như sơn “siêu độc” tại Hội hoa Xuân

Tiểu cảnh được tạo hình từ một gốc sâm hương lâu năm mọc trên tảng đá tự nhiên có nhiều lớp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Đón Tết nay, nhớ Tết xưa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN