Nửa tỉ không mua được tiểu cảnh Đại lộc như sơn “siêu độc” tại Hội hoa Xuân

Tiểu cảnh được tạo hình từ một gốc sâm hương lâu năm mọc trên tảng đá tự nhiên có nhiều lớp.

Hội hoa Xuân TP.HCM tại Công viên Tao Đàn (quận 1) đang mở cửa chào đón du khách từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tham gia hội hoa, nhiều nghệ nhân đã mang tới những tiểu cảnh vô cùng độc đáo với những tên gọi rất có hồn. Trong đó, nổi bật là tiểu cảnh “Đại lộc như sơn” của các nghệ nhân đến từ một nhà vườn ở quận 12, hiện có giá thị trường khoảng 600 - 700 triệu đồng.

Tiểu cảnh “Đại lộc như sơn” được đặt tại một vị trí rất nổi bật giữa muôn vàn các gốc bonsai và tiểu cảnh khác.

Tiểu cảnh “Đại lộc như sơn” được đặt tại một vị trí rất nổi bật giữa muôn vàn các gốc bonsai và tiểu cảnh khác.

Điểm nhấn của tiểu cảnh này là một gốc sâm hương hàng chục năm tuổi.

Điểm nhấn của tiểu cảnh này là một gốc sâm hương hàng chục năm tuổi.

Theo chia sẻ của nghệ nhân, gốc sâm hương được mua về từ Đài Loan, sau đó các nghệ nhân phải dành 20 ngày để chế tác nên tác phẩm hoàn chỉnh.

Theo chia sẻ của nghệ nhân, gốc sâm hương được mua về từ Đài Loan, sau đó các nghệ nhân phải dành 20 ngày để chế tác nên tác phẩm hoàn chỉnh.

Gốc cây sâm hương có đường kính không dưới 50cm.

Gốc cây sâm hương có đường kính không dưới 50cm.

Những nhánh cây đã được chăm sóc, tạo hình cả chục năm mới có được hình dáng như lúc này.

Những nhánh cây đã được chăm sóc, tạo hình cả chục năm mới có được hình dáng như lúc này.

Nghệ nhân dùng từ “đại lộc” để đặt tên cho tiểu cảnh ngụ ý nói tới nhiều nhánh non đang đâm chồi. Trong khi “như sơn” là nhắc tới bối cảnh cây sâm hương mọc trên núi.

Nghệ nhân dùng từ “đại lộc” để đặt tên cho tiểu cảnh ngụ ý nói tới nhiều nhánh non đang đâm chồi. Trong khi “như sơn” là nhắc tới bối cảnh cây sâm hương mọc trên núi.

Lớp đá tự nhiên được chế tác công phu và trồng thêm lớp cỏ xanh ngắt.

Lớp đá tự nhiên được chế tác công phu và trồng thêm lớp cỏ xanh ngắt.

Trong tiểu cảnh có những ngôi chùa và mái đình như điểm dừng chân thường thấy trên đường leo núi.

Trong tiểu cảnh có những ngôi chùa và mái đình như điểm dừng chân thường thấy trên đường leo núi.

Dù mọc trên đá nhưng cây sâm hương vẫn cho thấy sức sống mãnh liệt với cành lá um tùm.

Dù mọc trên đá nhưng cây sâm hương vẫn cho thấy sức sống mãnh liệt với cành lá um tùm.

Trên gốc, rễ và thân cây có thể thấy rõ những ụ nổi hình thành qua hàng chục năm.

Trên gốc, rễ và thân cây có thể thấy rõ những ụ nổi hình thành qua hàng chục năm.

Nửa tỉ không mua được tiểu cảnh Đại lộc như sơn “siêu độc” tại Hội hoa Xuân - 11

Nửa tỉ không mua được tiểu cảnh Đại lộc như sơn “siêu độc” tại Hội hoa Xuân - 12

Nửa tỉ không mua được tiểu cảnh Đại lộc như sơn “siêu độc” tại Hội hoa Xuân - 13

Với những sự đặc biệt và độc đáo “có một không hai”, tiểu cảnh “Đại lộc như sơn” có giá thị trường từ 600 - 700 triệu đồng, theo chia sẻ từ nghệ nhân.

Với những sự đặc biệt và độc đáo “có một không hai”, tiểu cảnh “Đại lộc như sơn” có giá thị trường từ 600 - 700 triệu đồng, theo chia sẻ từ nghệ nhân.

Ngoài “Đại lộc như sơn”, Hội hoa Xuân TP.HCM còn có nhiều tiểu cảnh khác cũng trị giá lên tới cả trăm triệu đồng:

Tiểu cảnh “Đón ánh xuân hồng” có giá khoảng 100 triệu đồng, cũng thuộc sở hữu của nhà vườn chế tác ra tác phẩm “Đại lộc như sơn”.

Tiểu cảnh “Đón ánh xuân hồng” có giá khoảng 100 triệu đồng, cũng thuộc sở hữu của nhà vườn chế tác ra tác phẩm “Đại lộc như sơn”.

Tiểu cảnh “Bóng cả”.

Tiểu cảnh “Bóng cả”.

Tiểu cảnh “Suối bạc”.

Tiểu cảnh “Suối bạc”.

Tiểu cảnh “Ôm bóng đảo xa”.

Tiểu cảnh “Ôm bóng đảo xa”.

Tiểu cảnh “Riêng một góc trời”.

Tiểu cảnh “Riêng một góc trời”.

Tiểu cảnh “Ru mãi ngàn năm”.

Tiểu cảnh “Ru mãi ngàn năm”.

Tiểu cảnh “Xuân an lạc”.

Tiểu cảnh “Xuân an lạc”.

Tiểu cảnh “Nam thiên động”.

Tiểu cảnh “Nam thiên động”.

Tiểu cảnh “Cồ mộc tọa sơn”.

Tiểu cảnh “Cồ mộc tọa sơn”.

Tiểu cảnh “Nắng gọi Xuân về”.

Tiểu cảnh “Nắng gọi Xuân về”.

Tiểu cảnh “Suối nguồn”.

Tiểu cảnh “Suối nguồn”.

Nguồn: [Link nguồn]

Cây khế bỗng “mọc thêm” đầu chuột xuất hiện tại “khu nhà giàu” ở Sài Gòn

Một cây khế hình con chuột độc đáo vừa xuất hiện tại “khu nhà giàu” ở Sài Gòn khiến nhiều người tò mò và thích...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Cây cảnh hoa cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN