Chiều cuối năm tại chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô

Thời tiết ấm áp kèm theo chút nắng khiến cho phiên chợ cuối năm trên phố Hàng Lược (Hà Nội), đong đầy cảm xúc.

Chiều cuối năm tại chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô - 1

Ngày cuối năm, tại chợ hoa phố cổ Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) rất đông người dân đến thưởng ngoạn và mua hoa.

Chiều cuối năm tại chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô - 2

Được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội. Chợ được khai mạc vào 15 tháng chạp và kéo dài đến 30 Tết, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm, thưởng thức không khí ngày Tết trên đất Hà thành.

Chiều cuối năm tại chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô - 3

Chợ tràn ngập màu sắc Tết cổ truyền nhờ những cành đào Nhật Tân, quất Tứ Liên và đủ loại cây hoa

Chiều cuối năm tại chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô - 4

Đào, quất là loại cây cảnh truyền thống ở miền Bắc, vì vậy đây cũng là mặt hàng được bày bán nhiều nhất tại chợ hoa Hàng Lược

Chiều cuối năm tại chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô - 5

Để chọn được cành đẹp vào ngày cuối năm thật không dễ dàng. Một cành đào ưng ý cần phải có nhiều nụ, nhiều hoa và điểm chút lá xanh

Chiều cuối năm tại chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô - 6

Nhiều người dân phố cổ Hà Nội thường chọn mua những chậu hoa nhỏ, đẹp để trang trí trong nhà ngày Tết như hoa hải đường, thủy tiên

Chiều cuối năm tại chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô - 7

Một lọ hoa thủy tiên có giá 200.000 đồng. Hoa thủy tiên là thú chơi tao nhã của người Hà Nội xưa, ngày nay, thú chơi này đang dần được khôi phục

Chiều cuối năm tại chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô - 8

Không chỉ hoa trong nước mà các loài hoa xuất sứ từ nước ngoài cũng được bày bán. Trong ảnh là hoa Tulip

Chiều cuối năm tại chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô - 9

Cau được bán với giá từ 15.000 – 20.000 đồng/quả

Chiều cuối năm tại chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô - 10

Bưởi may mắn màu đỏ được bán với giá 100.000 đồng/quả

Chiều cuối năm tại chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô - 11

Năm nay là năm Kỷ Hợi nên mặt hàng lợn đất, nhựa được này bán khá nhiều với đủ kích cỡ, màu sắc

Chiều cuối năm tại chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô - 12

Những người luống tuổi đi chợ hoa Hàng Lược thường quan tâm đến quầy hàng bán đồ cổ, đồ sứ. Đồ cổ, giả cổ được bày bán đa dạng về mẫu mã, chủng loại

Chiều cuối năm tại chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô - 13

Những chú lợn bằng đồng giả cổ hút khách thăm quan

Chiều cuối năm tại chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô - 14

Ngoài mục đích mua sắm, người dân Hà Nội còn đưa gia đình, con cái đi chợ hoa kết hợp du xuân, chụp ảnh… để hưởng không khí nhộn nhịp của chợ hoa ngày Tết

Chiều cuối năm tại chợ hoa lâu đời nhất Thủ đô - 15

Những người lớn tuổi hàn huyên câu chuyện cuối năm ở quán nước vỉa hẻ, ngắm phố phường

Người Hà Nội đua nhau mua cây cảnh giảm giá “sốc” ngày 30 Tết

Sáng 30 Tết, nhiều người Hà Nội tìm đến các địa điểm bán hoa, cây cảnh đang giảm giá “kịch trần” để mua về chơi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN