Cận cảnh Quảng Ninh "chạy đua" với bão số 2

Hàng nghìn phương tiện tàu cá nhanh chóng trở về nơi tránh trú bão, ngành du lịch cấp tốc đưa du khách trở về đất liền, Quảng Ninh đang "chạy đua" với cơn bão số 2.

Trước thông tin dự báo ảnh hưởng của cơn bão số 2, ngay từ sáng ngày 10/8, nhiều phương tiện tàu cá của Quảng Ninh đã nhanh chóng về nơi tránh trú an toàn.

Trước thông tin dự báo ảnh hưởng của cơn bão số 2, ngay từ sáng ngày 10/8, nhiều phương tiện tàu cá của Quảng Ninh đã nhanh chóng về nơi tránh trú an toàn.

Đến 12h hôm nay đã có 7.235 phương tiện với 14.122 ngư dân và 1.605 ô, lồng bè của QUảng Ninh vào nơi tránh trú bão.

Đến 12h hôm nay đã có 7.235 phương tiện với 14.122 ngư dân và 1.605 ô, lồng bè của QUảng Ninh vào nơi tránh trú bão.

Ghi nhận của phóng viên vào chiều 10/8, tại khu vực cầu Bài Thơ, TP Hạ Long đã chật kín chỗ neo đậu của ngư dân vùng vịnh Hạ Long.

Ghi nhận của phóng viên vào chiều 10/8, tại khu vực cầu Bài Thơ, TP Hạ Long đã chật kín chỗ neo đậu của ngư dân vùng vịnh Hạ Long.

Các tàu phục vụ tham quan du lịch vịnh Hạ Long cũng được neo đậu tại vị trí quy định để tránh trú bão.

Các tàu phục vụ tham quan du lịch vịnh Hạ Long cũng được neo đậu tại vị trí quy định để tránh trú bão.

Một số tàu cá của ngư dân được cẩu lên bờ tránh bão tại khu vực bến Đoan, TP Hạ Long.

Một số tàu cá của ngư dân được cẩu lên bờ tránh bão tại khu vực bến Đoan, TP Hạ Long.

Trời càng về chiều, Hạ Long có mưa nhẹ và kèm theo gió. Nhiều ngư dân tranh thủ vào bờ tránh trú bão.

Trời càng về chiều, Hạ Long có mưa nhẹ và kèm theo gió. Nhiều ngư dân tranh thủ vào bờ tránh trú bão.

Một số thuyền nhỏ của ngư dân vẫn hoạt động đưa người từ đất liền ra tàu cá để túc trực.

Một số thuyền nhỏ của ngư dân vẫn hoạt động đưa người từ đất liền ra tàu cá để túc trực.

Từ sáng sớm đến 11h30 ngày 10/, huyện Cô Tô tổ chức các chuyến tàu chở tất cả hành khách có nhu cầu về đất liền.

Từ sáng sớm đến 11h30 ngày 10/, huyện Cô Tô tổ chức các chuyến tàu chở tất cả hành khách có nhu cầu về đất liền.

Lực lượng chức năng địa phương đã kêu gọi 425 tàu thuyền trên vùng biển huyện Cô Tô về nơi tránh trú bão số 2.

Lực lượng chức năng địa phương đã kêu gọi 425 tàu thuyền trên vùng biển huyện Cô Tô về nơi tránh trú bão số 2.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bố trí 210 cán bộ, chiến sỹ và 20 phương tiện (3 tàu, 12 xuồng, 5 ô tô) tham gia thường trực, để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bố trí 210 cán bộ, chiến sỹ và 20 phương tiện (3 tàu, 12 xuồng, 5 ô tô) tham gia thường trực, để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cũng đã cử 200 cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, 700 cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân, đề nghị các đơn vị quân đội trên địa bàn bố trí 500 cán bộ, chiến sỹ và chuẩn bị 12 ô tô, 9 tàu, xuồng sẵn sàng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cũng đã cử 200 cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, 700 cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân, đề nghị các đơn vị quân đội trên địa bàn bố trí 500 cán bộ, chiến sỹ và chuẩn bị 12 ô tô, 9 tàu, xuồng sẵn sàng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh ông Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo các ngành, địa phương dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết tập trung triển khai các biện pháp phòng chống bão số 2.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh ông Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo các ngành, địa phương dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết tập trung triển khai các biện pháp phòng chống bão số 2.

Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh ông Phạm Ngọc Thuỷ cho biết, trong hôm nay có 6026 du khách tham quan vịnh Hạ Long. Đến thời điểm hiện tại, huyện Vân Đồn có 84 khách (đảo Minh Châu 42 khách, đảo Quan Lạn 20 khách, đảo Ngọc Vừng 22 khách). Đảo Cô Tô có 94 khách, trong đó 1 khách quốc tế.

Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh ông Phạm Ngọc Thuỷ cho biết, trong hôm nay có 6026 du khách tham quan vịnh Hạ Long. Đến thời điểm hiện tại, huyện Vân Đồn có 84 khách (đảo Minh Châu 42 khách, đảo Quan Lạn 20 khách, đảo Ngọc Vừng 22 khách). Đảo Cô Tô có 94 khách, trong đó 1 khách quốc tế.

Đến 17h cùng ngày, mọi công tác ứng phó với cơn bão số 2 tại Quảng Ninh đã hoàn tất. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, đến 4 giờ ngày 11/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 80km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Đến 17h cùng ngày, mọi công tác ứng phó với cơn bão số 2 tại Quảng Ninh đã hoàn tất. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, đến 4 giờ ngày 11/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 80km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Nguồn: [Link nguồn]

Quảng Ninh: Dừng các cuộc họp không cần thiết để đối phó với bão số 2

Tỉnh Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy, tàu thuyền du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển...(cấm biển) từ 12 giờ ngày 10-8.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dương ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN