Cận cảnh người dân Hà Nội đi chợ bằng 'tem phiếu' ngày chẵn, lẻ

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Ngày 27/07, phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) đã triển khai kế hoạch phát thẻ đi chợ cho người dân trên địa bàn để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là lần đầu tiên Hà Nội triển khai kế hoạch phát thẻ đi chợ để giảm mật độ người dân tập trung đông đúc.

VIDEO: Người dân phường Nhật Tân đi chợ bằng phiếu chẵn, lẻ.

Bắt đầu từ tối 26/7, phường Nhật Tân đã tiến hành phát thẻ đi chợ cho người dân. Phiếu được phát theo từng hộ gia đình, mua sắm luân phiên theo ngày chẵn hoặc lẻ.

Bắt đầu từ tối 26/7, phường Nhật Tân đã tiến hành phát thẻ đi chợ cho người dân. Phiếu được phát theo từng hộ gia đình, mua sắm luân phiên theo ngày chẵn hoặc lẻ.

Theo ghi nhận, người dân được cấp thẻ có thông tin cụ thể của người được cấp. Người đi chợ thay cho việc khai báo y tế nhằm giữ lại thông tin người đã vào chợ để liên hệ khi có việc cần.

Theo ghi nhận, người dân được cấp thẻ có thông tin cụ thể của người được cấp. Người đi chợ thay cho việc khai báo y tế nhằm giữ lại thông tin người đã vào chợ để liên hệ khi có việc cần.

Cụ thể, thời gian đi chợ buổi sáng bắt đầu từ 6 giờ 45 phút đến 7 giờ 45 phút. Buổi chiều từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút vào thứ bảy.

Cụ thể, thời gian đi chợ buổi sáng bắt đầu từ 6 giờ 45 phút đến 7 giờ 45 phút. Buổi chiều từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút vào thứ bảy.

Tại đây, rào chắn được quây khắp các lối ra vào chợ, cùng với bảng hiệu tuyên truyền.

Tại đây, rào chắn được quây khắp các lối ra vào chợ, cùng với bảng hiệu tuyên truyền.

Để đảm bảo số lượng người ra vào chợ đủ giãn cách theo chỉ thị, chợ sẽ có lượng tem phiếu nhất định.

Để đảm bảo số lượng người ra vào chợ đủ giãn cách theo chỉ thị, chợ sẽ có lượng tem phiếu nhất định.

Người dân trước khi vào chợ sẽ được kiểm tra phiếu ra vào, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tại cửa kiểm soát.

Người dân trước khi vào chợ sẽ được kiểm tra phiếu ra vào, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tại cửa kiểm soát.

Khi số lượng người vào chợ đông, ban quản lý sẽ không cho thêm người vào chợ cho đến khi có người ra khỏi thì mới được vào chợ.

Khi số lượng người vào chợ đông, ban quản lý sẽ không cho thêm người vào chợ cho đến khi có người ra khỏi thì mới được vào chợ.

Cận cảnh người dân Hà Nội đi chợ bằng 'tem phiếu' ngày chẵn, lẻ - 8

Người dân đứng cách xa nhau tối thiểu 2 mét.

Người dân đứng cách xa nhau tối thiểu 2 mét.

Lực lượng an ninh nhắc nhở người dân liên tục.

Lực lượng an ninh nhắc nhở người dân liên tục.

“Việc dùng thẻ đi chợ tôi có chút ngỡ ngàng, nhưng nhận thấy đây là biện pháp tốt nhất để phòng chống dịch nên gia đình tôi rất vui vẻ chấp hành” - Bà N.T.P (người dân phường Nhật Tân) chia sẻ.

“Việc dùng thẻ đi chợ tôi có chút ngỡ ngàng, nhưng nhận thấy đây là biện pháp tốt nhất để phòng chống dịch nên gia đình tôi rất vui vẻ chấp hành” - Bà N.T.P (người dân phường Nhật Tân) chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Việt - Quản lý đô thị phường Nhật Tân cho biết: “Theo chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội, Phường đã đồng loạt tổ chức các biện pháp nhằm đảm bảo cho công tác phòng chống dịch trong vòng 15 ngày. Trước tiên, Phường đã tổ chức phân luồng từ xa, trực tiếp quản lý chợ, có các biện pháp như kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra mã QR, khai báo y tế trước khi vào khu vực chợ.

Nhìn chung trong ngày đầu tiên, đã không còn tình trạng tập trung đông người, nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong những ngày tới UBND Phường vẫn sẽ tiếp tục tổng hợp rà soát, bổ sung những biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Lực lượng chủ chốt gồm công an phường, ủy ban nhân dân phường, lực lượng tự quản, lực lượng dân phòng, lực lượng dân quân tự vệ”.

Nguồn: [Link nguồn]

Quận đầu tiên ở Hà Nội phát thẻ đi chợ cho người dân

Quận Tây Hồ (Hà Nội) đã triển khai phát thẻ đi chợ luân phiên cho người dân theo ngày chẵn hoặc lẻ và một khung giờ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Lan ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN