Cãi nhau với vợ, đòi nhảy cầu Chương Dương tự tử

Do cãi nhau với vợ, buồn chán, anh D.V.N đã chạy ra cầu Chương Dương để tự tử. Rất may, các chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ gần đấy đã kịp thời ra can ngăn.

Cãi nhau với vợ, đòi nhảy cầu Chương Dương tự tử - 1

Thiếu úy Hợp phấn khởi khi giải cứu thành công người định nhảy cầu tự tử.

Ngày 19/2, đội cảnh sát giao thông số 1 (PC67, CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa cứu sống một thanh niên có ý định nhảy cầu Chương Dương tự tử.

Đó là anh D.V.N, 23 tuổi, quê ở TP. Hồ Chí Minh. Trước đó, do cãi nhau với vợ là chị N.T.T ( trú ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), anh N. đã ra cầu Chương Dương để tự tử. 

Khoảng 10h45 phút ngày 18/2, anh N. đi ra nhịp cầu số 5 cầu Chương Dương, hướng về quận Long Biên, trèo qua lan can. 

Nhận được tin báo, Thiếu uý Phạm Gia Hợp và Thiếu uý Phạm Đức Cường, Đội Cảnh sát giao thông số 1 làm nhiệm vụ đầu cầu phía Nam liền cùng tổ bảo vệ cầu do anh Lê Minh Khoa chỉ huy lập tức có mặt tại vị trí anh N. đứng. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã thuyết phục được anh N. trèo qua lan can về trụ sở nói chuyện. 

Tổ công tác nhanh chóng đón chị T. tới để 2 vợ chồng nói chuyện riêng rồi cùng khuyên can để cả hai bình tâm nhìn lại chuyện đã qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN