Bốt điện ở Hà Nội "thay áo mới" bằng tranh chống dịch COVID-19

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Những bốt điện tại ngã tư Lê Thanh Nghị - Bạch Mai (Hà Nội) bất ngờ "thay áo mới" bằng tranh cổ động phòng chống dịch COVID-19.

Thời gian gần đây, người dân đi qua ngã tư Lê Thanh Nghị - Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) không khỏi ngạc nhiên khi thấy các bốt điện tại đây được trang trí bằng những bức tranh sinh động, đầy màu sắc.

Thời gian gần đây, người dân đi qua ngã tư Lê Thanh Nghị - Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) không khỏi ngạc nhiên khi thấy các bốt điện tại đây được trang trí bằng những bức tranh sinh động, đầy màu sắc.

Chủ đề chính của các bức tranh là tuyên truyền cho người dân Thủ đô về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chủ đề chính của các bức tranh là tuyên truyền cho người dân Thủ đô về công tác phòng chống dịch COVID-19.

“Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” được lan tỏa rộng rãi.

“Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” được lan tỏa rộng rãi.

Diện mạo mới của bốt điện đã thu hút sự chú ý của người dân mỗi khi đi qua.

Diện mạo mới của bốt điện đã thu hút sự chú ý của người dân mỗi khi đi qua.

Đáng chú ý, hình ảnh các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch cũng được khắc họa chân thực, rõ nét.

Đáng chú ý, hình ảnh các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch cũng được khắc họa chân thực, rõ nét.

"Trước kia, nhiều bốt điện trông rất nhem nhuốc, nhưng từ khi được vẽ lên những bức tranh đầy ý nghĩa này đã góp phần mang lại điểm nhấn mới cho cảnh quan khu vực", ông Vương Tuệ Tỉnh, bảo vệ của một cửa hàng trên đường Lê Thanh Nghị bày tỏ.

"Trước kia, nhiều bốt điện trông rất nhem nhuốc, nhưng từ khi được vẽ lên những bức tranh đầy ý nghĩa này đã góp phần mang lại điểm nhấn mới cho cảnh quan khu vực", ông Vương Tuệ Tỉnh, bảo vệ của một cửa hàng trên đường Lê Thanh Nghị bày tỏ.

Lời cảm ơn những "chiến sĩ áo trắng" đang ngày đêm căng mình "chống giặc" COVID-19.

Lời cảm ơn những "chiến sĩ áo trắng" đang ngày đêm căng mình "chống giặc" COVID-19.

Được biết, công trình do Đoàn Thanh niên các phường Bách Khoa, Bạch Mai, Cầu Dền và Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng thực hiện từ tháng 4/2021.

Được biết, công trình do Đoàn Thanh niên các phường Bách Khoa, Bạch Mai, Cầu Dền và Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng thực hiện từ tháng 4/2021.

Theo chị Trần Linh Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), việc vẽ tranh lên bốt điện vừa hạn chế được tình trạng dán tờ rơi, quảng cáo, vừa truyền tải thông điệp phòng chống dịch và sự đồng cảm với các y bác sĩ. Từ đó, người dân sẽ có ý thức hơn về tự bảo vệ bản thân như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn...

Theo chị Trần Linh Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), việc vẽ tranh lên bốt điện vừa hạn chế được tình trạng dán tờ rơi, quảng cáo, vừa truyền tải thông điệp phòng chống dịch và sự đồng cảm với các y bác sĩ. Từ đó, người dân sẽ có ý thức hơn về tự bảo vệ bản thân như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn...

Hình ảnh thể hiện quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Hình ảnh thể hiện quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Đôi bàn tay trắng bệch của nhân viên y tế trong tâm dịch

Hà cùng mọi người phải đeo găng tay cao su và mặc bộ đồ bảo hộ kín mít để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khiến bàn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Biển Ngọc ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN