"Biển người” vẫn đổ về Sầm Sơn tắm biển ngày nghỉ lễ

Sự kiện: Tin nóng Thanh Hóa

So với năm ngoái, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2018 thời tiết khá mát mẻ, thế nhưng “biển người” vẫn ùn ùn đổ về bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) để tắm biển, tham quan du lịch.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động trong chiều ngày 29-4, dù tiết trời không có nắng, thời tiết khá mát mẻ, tuy nhiên dòng người ở nhiều ngả đường vẫn đổ về bãi biển Sầm Sơn (TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) ngày một đông. 

"Biển người” vẫn đổ về Sầm Sơn tắm biển ngày nghỉ lễ - 1

Biển người đổ về Sầm Sơn tắm chiều ngày 29-4

Dọc bờ biển dài hơn chục km từ đền Độc Cước (phường Trường Sơn) đến khu nghỉ dưỡng FLC (phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn) đen đặc du khách tắm biển và vui chơi trên bờ biển.

Ghi nhận ban đầu cho thấy có hàng vạn người đã về Sầm Sơn vui chơi, nghỉ ngơi dịp 30-4 và 1-5 năm nay.

Nhiều người dân cho biết, so với năm trước thì lượng người đổ về Sầm Sơn chưa đông, nguyên nhân là do tiết trời dịp nghỉ lễ năm nay khá mát mẻ, không nắng gắt và chói chang như năm 2017. Thay vì đi biển ngâm mình tránh nắng nóng như năm trước, năm nay người dân có thể có nhiều lựa chọn khác nhau cho những ngày nghỉ.

Theo cảm nhận của nhiều du khách, bãi biển vẫn còn khá thưa người, có không gian để người đi biển thấy thoải mái. "Năm trước (2017) gia đình tôi cũng về đây tắm biển, tuy nhiên thấy biển người chen chúc nhau tắm như đi đánh trận khiến tôi phát sợ, năm nay tôi thấy lượng người về đây vẫn đông nhưng so với năm ngoái chưa là gì"- du khách Trần Văn Linh (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân đổ về bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5: 

"Biển người” vẫn đổ về Sầm Sơn tắm biển ngày nghỉ lễ - 2

Bãi biển Sầm Sơn nhìn từ trên đền Độc Cước

"Biển người” vẫn đổ về Sầm Sơn tắm biển ngày nghỉ lễ - 3

"Biển người” vẫn đổ về Sầm Sơn tắm biển ngày nghỉ lễ - 4

Dòng người đổ về Sầm Sơn nghĩ lễ dịp 30-4 và 1-5

"Biển người” vẫn đổ về Sầm Sơn tắm biển ngày nghỉ lễ - 5

So với năm 2017, lượng người đổ về Sầm Sơn không đông bằng do tiết trời năm nay mát mẻ hơn

"Biển người” vẫn đổ về Sầm Sơn tắm biển ngày nghỉ lễ - 6

"Biển người” vẫn đổ về Sầm Sơn tắm biển ngày nghỉ lễ - 7

Tuy nhiên, dù mát mẻ nhưng nhiều người vẫn đổ về Sầm Sơn để nghỉ ngơi, vui chơi

"Biển người” vẫn đổ về Sầm Sơn tắm biển ngày nghỉ lễ - 8

"Biển người” vẫn đổ về Sầm Sơn tắm biển ngày nghỉ lễ - 9

Nhiều hoạt động, vui chơi dọc bờ biển thu hút rất đông khách du lịch tới xem

"Biển người” vẫn đổ về Sầm Sơn tắm biển ngày nghỉ lễ - 10

Nhiều khách sạn đẹp đã mọc lên dọc bờ biển Sầm Sơn để phục vụ du khách

"Biển người” vẫn đổ về Sầm Sơn tắm biển ngày nghỉ lễ - 11

So với những năm trước, Sầm Sơn hiện nay đã khoác lên mình một tấm áo mới, hiện đại, trẻ trung và thân thiện hơn

"Biển người” vẫn đổ về Sầm Sơn tắm biển ngày nghỉ lễ - 12

Hình ảnh biển Sầm Sơn "thất thủ" năm 2017

Thực hư chuyện Sầm Sơn “thất thủ”, nước biển có mùi lạ

Một trang Facebook đưa tin: Sầm Sơn quá đông và nước biển “ngoài vị mặn còn có mùi khai”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN