Ảnh: Người ken kín bãi biển Sầm Sơn ngày giữa tuần

Dưới thời tiết nắng nóng của miền Bắc, người dân tại các vùng biển chỉ còn cách đổ ra các bãi biển để tránh nắng khiến các bãi biển này bị rơi vào tình trạng quá tải.

Ảnh: Người ken kín bãi biển Sầm Sơn ngày giữa tuần - 1

Tuần qua, miền Bắc vừa trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục, có những ngày nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C.

Ảnh: Người ken kín bãi biển Sầm Sơn ngày giữa tuần - 2

Dưới thời tiết nắng nóng của miền Bắc, người dân tại các vùng biển chỉ còn cách đổ ra các bãi biển để tránh nắng; cộng thêm lượng du khách lớn đổ về khiến các bãi biển này bị rơi vào tình trạng quá tải.

Ảnh: Người ken kín bãi biển Sầm Sơn ngày giữa tuần - 3

Ghi nhận của PV Infonet, mỗi ngày, biển Sầm Sơn (Thanh Hoá) đón hàng chục ngàn người đến để tắm biển, tránh nắng (Ảnh chụp ngày 15/6)

Ảnh: Người ken kín bãi biển Sầm Sơn ngày giữa tuần - 4

Nhiều dịch vụ cũng vì thế mà phát triển ăn theo mùa nắng nóng này.

Ảnh: Người ken kín bãi biển Sầm Sơn ngày giữa tuần - 5

Đắt khách nhất vẫn là dịch vụ cho thuê phao tắm, áo phao, thuyền cho trẻ em… 

Ảnh: Người ken kín bãi biển Sầm Sơn ngày giữa tuần - 6

Một góc vắng người hiếm thấy tai biển Sầm Sơn những ngày này.

Ảnh: Người ken kín bãi biển Sầm Sơn ngày giữa tuần - 7

Nhiều người ra đây không phải để tắm biển mà chỉ để đón không khí thoáng đãng nhưng giữa biển người như vậy thì mong muốn đó rất khó thành hiện thực.

Ảnh: Người ken kín bãi biển Sầm Sơn ngày giữa tuần - 8

Trẻ em theo bố mẹ đến tắm biển cũng chỉ biết ngồi trên bờ chơi với cát.

Ảnh: Người ken kín bãi biển Sầm Sơn ngày giữa tuần - 9

Người dân ngao ngán nhìn cảnh chen chúc dưới biển.

Ảnh: Người ken kín bãi biển Sầm Sơn ngày giữa tuần - 10

Từ ngày hôm nay, nhiệt độ miền Bắc bắt đầu giảm, tuy nhiên, các bãi biển miền Bắc sẽ vẫn phải gồng mình đón hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nam ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN