Bị điện giật, thanh niên rơi xuống giếng sâu 17m

Đi đào giếng thuê cùng cha vợ, một thanh niên 18 tuổi bất ngờ bị điện giật rơi xuống giếng tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 27-4, tại buôn Kao (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khiến 1 thợ đào giếng chết tại chỗ.

Bị điện giật, thanh niên rơi xuống giếng sâu 17m - 1

Trong lúc đào giếng, anh Y Hônh bị điện giật tử vong

Thông tin ban đầu cho biết, ông Y Dot Hmốk (SN 1968) và con rể là anh Y Hônh Mlô (SN 1998, cùng ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) nhận đào giếng thuê cho ông Lê Quốc Bình (SN 1969, ngụ xã Ea Kao). Sáng 27-4, trong lúc hút nước, anh Y Hônh Mlô xuống giếng để tiếp tục công việc nhưng không may bị điện giật rơi xuống giếng, tử vong tại chỗ.

Theo ông Phạm Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Ea Kao, chiều tối 26-4, giếng này dù đã đào được 17 m nhưng chưa có nước. Sáng nay, bố con anh Y Hônh ra thấy nước dâng cao khoảng 4 m nên cho máy hút nước để tiếp tục đào.

“Có thể khi trèo xuống giếng, tay Y Hônh vô tình chạm vào dây điện bị rò rỉ nên bị giật rơi xuống giếng tử vong” - ông Y Dot nhận định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN