Bên trong tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, Liêu Ninh được biên chế cho Hải quân nước này vào ngày 25/9/2012.

Con tàu Liêu Ninh có chiều dài 304m, rộng 75m, có thể di chuyển với tốc độ tối đa 59 km/giờ. Tàu sân bay Liêu Ninh có 3.000 phòng, bao gồm phòng ở, căng-tin, giặt đồ...

Truyền thông Trung Quốc mới đây đăng tải hình ảnh về một số khu chức năng trong tàu sân bay này:

Bên trong tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - 1

Các nữ binh sĩ bên trong phòng ở của họ trên tàu, được bố trí giường tầng như ký túc xá sinh viên

Bên trong tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - 2

Binh sĩ Trung Quốc ăn trưa tại căng-tin trong tàu sân bay Liêu Ninh

Bên trong tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - 3

Cửa hàng làm bánh để phục vụ binh sĩ và nhân viên làm việc trên tàu

Bên trong tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - 4

Phòng giặt quần áo trên tàu sân bay Liêu Ninh

Bên trong tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - 5

Lực lượng lính cứu hỏa trên tàu

Bên trong tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - 6

Phi đội bay làm vệ sinh đường băng trước khi bay huấn luyện

Bên trong tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - 7

Một máy bay chiến đấu J-15 hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh sau khi bay huấn luyện.

Bên trong tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - 8

Tàu Liêu Ninh neo đậu tại một căn cứ hải quân ở Thanh Đảo, Trung Quốc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo China Daily) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN