Bên trong Công viên Thiên văn học Hà Nội có gì đặc biệt?

Sự kiện: 24h vạn dặm

Công viên thiên văn học tọa lạc tại Khu đô thị Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) sắp mở cửa đón khách đã khiến những người đam mê khám phá vũ trụ háo hức chờ đón ngày được đến tham quan.

Dự án công viên Thiên văn học khởi công từ năm 2017, đến nay đã đi vào giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chuẩn bị mở cửa đón du khách ghé thăm.

Công viên Thiên văn học được hoàn thiện có cảnh quan vô cùng đẹp mắt

Công viên Thiên văn học được hoàn thiện có cảnh quan vô cùng đẹp mắt

Với diện tích lên tới 12ha, tâm điểm là hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha, công viên Thiên văn học được xây dựng bao gồm nhiều chủ đề thiên văn học kết hợp với cây xanh, hồ nước.

Toàn cảnh công viên thiên văn học tại Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

Toàn cảnh công viên thiên văn học tại Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

Theo quan sát của PV, mỗi ngày có khoảng hơn 10 công nhân thường xuyên chăm sóc cây cỏ bên trong công viên. Và ở mỗi cửa vào công viên đều có bảo vệ canh gác cẩn thận, chưa cho khách vào tham quan.

Công nhân chăm sóc cây trong công viên.

Công nhân chăm sóc cây trong công viên.

Nhiều người mong chờ ngày mở cửa để vào xem công viên chủ đề hấp dẫn này.

Nhiều người mong chờ ngày mở cửa để vào xem công viên chủ đề hấp dẫn này.

Anh Lê Văn Hùng (Dương Nội, Hà Đông) cho biết: “Tôi ở ngay khu này, chứng kiến công viên từ những ngày bắt đầu hình thành, nên rất háo hức chờ đợi ngày công viên chính thức mở cửa đón khách”.

Khu vực quảng trường Big Bang.

Khu vực quảng trường Big Bang.

Công viên Thiên văn học bao gồm các hạng mục như: Quảng trường Zodiac, Vườn Dải Ngân Hà, Quảng trường Hệ Mặt Trời, Cầu Ánh Trăng, Khu vật thể lạ (UFO Zone), Quảng trường Ngoài Hành Tinh, Bể Hố Đen, Đài phun nước Ánh sáng, Vọng Lâu,… cho du khách thỏa sức ngắm nhìn sự kỳ vĩ của vũ trụ và những vùng đất xa xôi ngoài trái đất.

Khu vực đường đi trong công viên theo mô hình quỹ đạo của Trái Đất, Mặt Trời và các ngôi sao...

Khu vực đường đi trong công viên theo mô hình quỹ đạo của Trái Đất, Mặt Trời và các ngôi sao...

Trong đó, Quảng trường Big Bang là nơi mô phỏng vụ nổ hình thành vũ trụ ngày nay với điểm nhấn là tháp Big Bang có phần chân đế nhỏ, càng lên cao càng mở rộng.

Tháp Big Bang có phần chân đế nhỏ, càng lên cao càng mở rộng.

Tháp Big Bang có phần chân đế nhỏ, càng lên cao càng mở rộng.

Quảng trường Zodiac hình tròn tượng trưng cho bầu trời, vòng tròn chứa 12 cung Hoàng Đạo trong thiên văn học.

Vườn Dải Ngân Hà là hệ tường xây hình xoắn ốc, bố cục biến thành một khu vườn Mê Cung thần bí và huyền ảo.

Quảng trường Hệ Mặt Trời có biển chỉ dẫn thông tin để trẻ em và du khách có thể hiểu rõ hơn về các hành tinh xung quanh của Trái Đất.

Quảng trường Hệ Mặt Trời có biển chỉ dẫn thông tin để trẻ em và du khách có thể hiểu rõ hơn về các hành tinh xung quanh của Trái Đất.

Trung tâm quảng trường được bố trí biểu tượng UFO dạng đĩa bay và hệ thống tượng điêu khắc người ngoài hành tinh xung quanh quảng trường.

Bể Hố Đen nằm trên mặt hồ tạo thành một miệng hố tròn, bao quanh là sàn nổi và đồng thời là bến thuyền. Đây cũng là nơi tổ chức các hoạt động vui chơi dưới nước trong công viên…

Hồ lớn bên trong công viên.

Hồ lớn bên trong công viên.

Công viên Thiên văn học được xây dựng bao gồm nhiều chủ đề thiên văn học kết hợp với cây xanh, hồ nước.

Công viên Thiên văn học được xây dựng bao gồm nhiều chủ đề thiên văn học kết hợp với cây xanh, hồ nước.

Dự kiến công viên thiên văn học đi vào hoạt động từ cuối quý I năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian thi công kéo dài nên tiến độ bị chậm lại, việc hoàn thiện các khâu cuối cùng đang được gấp rút triển khai.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau lòe loẹt màu sắc, tượng ở công viên Thống Nhất mặc lại 'áo trắng'

Đơn vị quản lý công viên Thống Nhất (Hà Nội) đã sơn lại màu trắng cho 17 bức tượng trong công viên này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Khánh ([Tên nguồn])
24h vạn dặm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN