Bé gái và bố thoát chết kỳ diệu khi bị nước cuốn trôi

Sự kiện: Tin nóng Bình Dương

Cha dẫn con gái đi câu cá tại một mương nước trong khu công nghiệp, bất ngờ trời đổ mưa lớn khiến 2 cha con bị nước cuốn trôi.

Khoảng 17 giờ ngày 29/5, đội PCCC khu công nghiệp VSip 2, phường Hoà Phú, Tp. TDM, Bình Dương đã giải cứu thành công 2 cha con đi câu cá bị nước cuốn trôi xuống một mương nước trong khu công nghiệp.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, anh Vương Thanh Tùng (37 tuổi) dẫn con gái là Vương Thị Kim Anh (13 tuổi) đi câu cá tại một mương nước trong khu công nghiệp VSip 2.  Trong lúc câu cá thì trời chuyển mưa lớn. Nước mưa đổ về nhiều làm lượng nước trong mương dâng cao bất ngờ khiến 2 cha con anh Tùng bị nước cuốn xuống mương nước.

Lúc này, anh Trần Văn Tiến là bảo vệ của khu công nghiệp đang trực chốt gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu nên chạy lại kiểm tra thì phát hiện 2 cha con anh Tùng đang kêu cứu ở dưới dòng nước.

Thấy vậy, anh Tiến đã nhanh chóng báo đội PCCC khu công nghiệp VSip 2 lại ứng cứu kịp thời và đưa 2 cha con anh Tùng lên bờ an toàn.

Nữ sinh thoát chết kể lại phút kinh hoàng 4 bạn bị đuối nước giữa suối

Thấy bạn tắm cùng đang chìm xuống suối, nhóm nữ sinh đã hô hoán nhau bơi ra cứu bạn nhưng bất thành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bình ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN